Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội ngày 5/2 với sự tham dự của 33 thành viên. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.


 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe trình bày và đóng góp ý kiến cho kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2013-2015 để hoạt động này ngày càng thiết thực, hiệu quả, đi sâu vào đời sống xã hội. Đồng thời cho ý kiến đóng góp về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2 sẽ diễn ra trong năm 2013.


Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Để các hoạt động trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng thiết thực, phát huy hiệu quả, không để mai một những thành tích đã đạt được thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền phải được đặt lên hàng đầu. Công tác chỉ đạo, điều hành phải được tiến hành đồng bộ để các nội dung văn hóa thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội; huy động các nguồn lực, tạo dựng các mối liên kết mạnh mẽ giữa các bộ, ngành, đơn vị để phần kinh phí dành cho phong trào ngày càng nhiều hơn nữa bên cạnh ngân sách nhà nước... Bên cạnh đó, trong năm 2013 các cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành rà soát lại tiêu chí, cách thức bình xét trong các hoạt động của phong trào để các tiêu chí ngày càng tinh gọn, dễ nhớ, dễ làm. Đồng thời cần tiến hành tốt hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền để phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào đến với đông đảo nhân dân bởi công tác truyền thông thời gian qua chưa tương xứng với kết quả đạt được của phong trào.


Về Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là việc làm quan trọng và hết sức thiết thực nhằm biểu dương các gia đình tiêu biểu toàn quốc. Dự kiến sẽ có hơn 1.000 đại biểu tham dự hội nghị, đại diện cho các gia đình Việt Nam thuộc nhiều thành phần dân tộc, vùng miền, góp phần cổ vũ, khích lệ phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong cả nước, xây dựng và phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

 

Thanh Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN