Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Ngày 18/3, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên để đánh giá công tác dân tộc trên địa bàn trong giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, nữ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh.        

Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thái Nguyên đã có 12 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; 1 huyện đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách huyện nghèo; 19 trong tổng số 63 xã và 75 trong tổng số 94 xóm đặc biệt khó khăn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020).

Tỉnh Thái Nguyên cũng đã xóa tất cả 76 xóm bản thiếu điện, “trắng điện lưới quốc gia". Đặc biệt, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 73 trong tổng số 113 xã (đạt 65,5%) vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc, Thái Nguyên là tỉnh xếp thứ 2 về tỷ lệ hộ nghèo thấp sau tỉnh Quảng Ninh. Thái Nguyên cũng là tỉnh có tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số vượt chỉ tiêu đề ra (đối với các tỉnh có dưới 30% là đồng bào dân tộc thiểu số).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020; đặc biệt là kết quả đột phá về giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu các mục tiêu cao hơn nữa trong thời gian tới. Về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh cần chỉ đạo, xây dựng ngay chương trình hành động và giao cho Ban Dân tộc làm cơ quan thường trực để đảm bảo hiệu quả và thống nhất trong thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, Thái Nguyên là địa bàn có sự phân hóa rõ nét về vùng miền, đặc thù dân tộc, do vậy tỉnh cần cân đối, tính toán, tạo điều kiện cho vùng đồng bào dân tộc đặc thù, vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện phát triển. Tỉnh cũng cần tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, vận dụng các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã dành tặng 100 triệu đồng cho hoạt động khuyến học của tỉnh Thái Nguyên nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số.     

Trước đó, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã dự Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2015 - 2020; ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi những năm vừa qua và giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời đánh giá cao kết quả chương trình hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi thông tin khoa học và một số kết quả phối hợp khác; góp phần tích cực thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng kết quả phối hợp còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Trong giai đoạn 2021- 2025, Đảng và Nhà nước sẽ đầu tư lớn cho vùng dân tộc thiểu số, nên đây sẽ là cơ hội thuận lợi để việc hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Đại học Thái Nguyên được đẩy mạnh trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tạo sinh kế bền vững; đào tạo nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số, bồi dưỡng kiến thức về dân tộc cho cán bộ các cấp, các ngành. Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, một số chương trình hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Đại học Thái Nguyên còn vướng mắc về cơ chế và cần sớm được tháo gỡ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao học bổng cho các sinh viên người dân tộc thiểu số tại Đại học Thái Nguyên.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 14 nhà khoa học, giảng viên của Đại học Thái Nguyên; trao 50 phần quà cho sinh viên của Đại học Thái Nguyên là người dân tộc thiểu số đã vượt khó học tốt; thăm, tặng quà cho hai gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trao 20 suất học bổng cho sinh viên người dân tộc thiểu số của Đại học Thái Nguyên có thành tích cao trong học tập.

Tin, ảnh: Trần Trang (TTXVN)
Hoàn thiện Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo
Hoàn thiện Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

Theo Công văn số 8932/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN