Đất nước tươi đẹp, chủ nhà hiếu khách

Chỉ có 10 ngày triển khai chu toàn và hiệu quả tất cả các công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, Việt Nam đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp trong đăng cai các sự kiện tầm cỡ quốc tế, hoàn thành nhiệm vụ của một nước chủ nhà hiếu khách và chu đáo trong công tác tổ chức, ghi dấu ấn tốt đẹp về một điểm đến thân thiện, hòa bình.

Cuộc chạy nước rút

Hà Nội những ngày cuối tháng 2 như khoác trên mình bộ áo mới. Đường phố phong quang sạch đẹp, khắp nơi rực rỡ hoa tươi, phấp phới màu cờ ba nước Việt Nam, Triều Tiên và Hoa Kỳ cùng biểu tượng bắt tay hữu nghị.

Chú thích ảnh
Đoàn xe đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un qua Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh.

Hào hứng có mặt tại khu vực chốt an ninh gần khách sạn Melia, anh Nguyễn Hữu Minh, một người dân Hà Nội bày tỏ: “Công tác tổ chức hội nghị rất chuyên nghiệp. Người dân Hà Nội sẵn sàng ủng hộ, giữ an toàn cho hội nghị và cùng với ban tổ chức bày tỏ lòng hiếu khách với khách quốc tế”.

Trên các tuyến phố, Hà Nội đã lắp đặt 95 cụm pano, 4.000 banner, 2.500 giá cờ, 27 màn hình LED trên các tuyến đường, các địa điểm quan trọng. Sở Xây dựng Hà Nội đã tăng cường quét, hút bụi, rửa đường đảm bảo sạch đẹp trên các tuyến đường, trong khu vực nội thành và tuyến đường từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm Hà Nội.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an đã được huy động tối đa. Trên một địa bàn rộng, bao gồm cả các điểm ăn ở, hội họp trong thành phố Hà Nội, tới sân bay Nội Bài (đón đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump), nhà ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) nơi đón Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và tuyến đường từ Lạng Sơn về Hà Nội cũng như Hà Nội đi các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh…, an ninh trật tự được bảo đảm ở mức cao nhất. Bộ Công an điều động gần 1.000 cảnh sát cơ động, an ninh bổ sung cho Công an thành phố Hà Nội phục vụ bảo vệ hội nghị. Riêng tại Hà Nội, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông được huy động tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đoàn đại biểu quốc tế.

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, đội ngũ cán bộ y tế giám sát chặt chẽ nguồn nước, vệ sinh môi trường tại các khách sạn và các địa điểm tổ chức hội nghị, đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng nhận nhiệm vụ, các tổ y tế được phân công thường trực cấp cứu tại các địa điểm tổ chức hội nghị và bệnh viện.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước ta khi đánh giá về công tác tổ chức của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đã phân tích: “Chỉ trong vòng 10 ngày mà hàng nghìn đầu việc lớn đã được thực hiện. Đó là sự thần kỳ. Điều đó cũng nói lên một khi Việt Nam đã quyết tâm thì chúng ta có thể làm được”.

Trước khi diễn ra hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần đích thân thị sát công tác chuẩn bị về mọi mặt. Sự quyết liệt và sát sao của người đứng đầu Chính phủ đã tạo nên động lực mạnh mẽ. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, công tác tổ chức đã được thực hiện một cách chu đáo, chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, ghi dấu ấn tích cực trong lòng bạn bè quốc tế.

"Tôi tin rằng, khi luôn là thành viên có trách nhiệm, tận tâm, tận lực với cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều vấn đề quốc tế, hội nghị quốc tế lớn của khu vực và toàn cầu trong tương lai”.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 thu hút gần 3.000 phóng viên quốc tế của trên 200 hãng thông tấn báo chí quốc tế, đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng khoảng 550 phóng viên trong nước đến đưa tin.

Ngay từ sân bay Nội Bài, các nhà báo, phóng viên đã được tạo điều kiện thuận lợi để làm các thủ tục nhập cảnh một cách nhanh chóng.

Trung tâm báo chí của Hội nghị đặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với những tiện ích, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mở cửa hoạt động 24/24h. Các khu làm việc tại đây được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy tính, có kết nối mạng Internet, dịch vụ hạ tầng viễn thông, vệ tinh truyền dẫn cùng nhiều màn hình lớn được lắp đặt truyền tín hiệu trực tiếp từ các sự kiện. Trung tâm báo chí còn có khu làm việc riêng để các cơ quan báo chí, hãng truyền thông sử dụng. Khu nhà ăn cho phóng viên cùng các quầy giải khát tại Trung tâm báo chí sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của phóng viên. Hoạt động đi lại tác nghiệp của phóng viên khi sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, buýt nhanh BRT hoàn toàn miễn phí.

Trên nền tảng công nghệ và sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà, các phóng viên quốc tế cũng như trong nước đã được tạo điều kiện tốt nhất để tác nghiệp. Ông Lee Sangho, Giám đốc Gobal News, Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng: "Wifi ở đây tuyệt vời. Cơ sở vật chất khác cũng rất tốt. Tôi nghĩ hơn 3.000 phóng viên tới đây cũng sẽ ấn tượng với những gì Hà Nội, Việt Nam đã làm". Còn nữ phóng viên Park Jisun của đài Korea TV chia sẻ: "Chúng tôi đã phát sóng trực tiếp và lúc đó Internet ở đây rất tốt, không hề có trục trặc nào trong bản tin. Đây rõ ràng là điểm mạnh về cơ sở vật chất mà Việt Nam đã chuẩn bị".

Ấn tượng đẹp về đất nước Việt Nam

Chú thích ảnh
Khu ẩm thực tại Trung tâm báo chí phục vụ phóng viên đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Ảnh: TTXVN.

Trong hai ngày 27 - 28/2, tại Trung tâm báo chí quốc tế, các phóng viên, nhà báo được Ban tổ chức thết đãi các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu ẩm thực của Hà Nội có sự góp mặt của rất nhiều nghệ nhân đến từ các nhà hàng, làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi như: phở Thìn, bún chả, bún thang, xôi khúc, xôi Phú Thượng...

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các cơ sở văn hoá, các điểm đến tại Hà Nội tổ chức tiếp đón, hướng dẫn các phóng viên quốc tế. Tổng cục Du lịch cũng đề nghị Hà Nội và các địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các đoàn trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện. Tổng cục Du lịch đã sớm làm việc với Bộ Ngoại giao, chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu giới thiệu du lịch Việt Nam. Đặc biệt, tại Trung tâm báo chí quốc tế, Tổng cục Du lịch đã xây dựng không gian trưng bày ảnh, giới thiệu các di sản, điểm đến của khắp các vùng, miền Việt Nam gồm ảnh, trưng bày các ấn phẩm, vật phẩm, phương tiện trải nghiệm thực tế ảo 360° các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt xây dựng tour miễn phí sẵn sàng phục vụ phóng viên; chọn quà tặng văn hóa dành cho phóng viên.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đã kết thúc. Bên cạnh những thông tin hoạt động phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, phóng viên các nước còn chuyển tải nhiều tin, bài về Thủ đô Hà Nội, đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách và giàu truyền thống. Nhiều phóng viên của các hãng thông tấn, báo chí lớn như Reuters (Anh), CNN (Hoa Kỳ), báo South China Morning Post (Hong Kong)... còn đăng trên trang mạng cá nhân Twitter những dòng cảm thán đầy thú vị về ẩm thực, văn minh trật tự đô thị, văn hóa... của nước chủ nhà. Thế giới sẽ biết đến Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thanh bình với những nét văn hóa cổ kính đan xen với sự phát triển hiện đại, hình ảnh về những người dân hiền hòa, cởi mở, mến khách…

Là hãng Thông tấn chủ nhà, Thông tấn xã Việt Nam đã huy động hàng chục phóng viên, kỹ thuật viên với nhiều trang thiết bị tác nghiệp hiện đại nhất để đưa tin. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các phóng viên trong nước còn tích cực hỗ trợ các phóng viên nước ngoài hoàn thành nhiệm vụ đồng thời giới thiệu với đồng nghiệp quốc tế về tiềm năng của đất nước Việt Nam cùng những nét đẹp trong văn hóa dân tộc.
P.T (Tổng hợp)
Họp báo Chính phủ: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tạo cơ hội 'vàng' cho Việt Nam
Họp báo Chính phủ: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tạo cơ hội 'vàng' cho Việt Nam

Chiều 1/3, họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019 đã diễn ra tại Hà Nội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN