Đảm bảo tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu

Ngày 31/1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thời gian qua, Tổng cục Hậu cần đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo hậu cần toàn quân; chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới; tập trung thực hiện đột phá, đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính quân đội. Các cơ quan, đơn vị chủ động phòng chống dịch bệnh; hệ thống bệnh viện, bệnh xá trong toàn quân được xây dựng, củng cố. Theo Tổng cục Hậu cần, đến nay trong quân đội chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Ghi nhận những nỗ lực của cơ quan Tổng cục Hậu cần trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, năm 2019 Tổng cục Hậu cần đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thể hiện trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác đảm bảo hậu cần có hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tiễn.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Kỹ thuật. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, Tổng cục Hậu cần đã chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để tạo nguồn nguyên liệu đặc chủng cho quốc phòng; có nhiều đổi mới trong phương thức đảm bảo hậu cần, trong đó có việc chỉ đạo phân bổ ngân sách theo cơ chế tài chính mới và xác định mức vật tư kỹ thuật cho các sản phẩm hậu cần. Việc nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm quân trang dã chiến mới được tham mưu bám sát nhu cầu thực tiễn. Việc thực hiện các nội dung khác và một số chương trình mục tiêu đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác xăng dầu vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đề án về quy hoạch hệ thống kho, bệnh viện và quy hoạch tổ chức lực lượng đã thể hiện trách nhiệm trước yêu cầu thực tiễn của ngành...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trong năm 2020, ngành hậu cần tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, biên giới; làm tốt vai trò Chủ tịch Ban giám đốc Trung tâm quân y ASEAN 2020. Đồng thời,Tổng cục Hậu cần tích cực đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, triển khai đề án quy hoạch hệ thống kho hậu cần, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chế độ, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, quản lý và chăm sóc sức khỏe bộ đội; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để lây lan trong đơn vị quân đội; giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác hậu cần trong năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn cơ quan Tổng cục Hậu cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tính trách nhiệm, chủ động để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về yêu cầu nhiệm vụ hậu cần trong tình hình mới, nhất là đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng Tham mưu
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng Tham mưu

Ngày 30/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN