Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Qua theo dõi buổi hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và chúc mừng sự cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Khẳng định đây là nhiệm vụ vinh dự, trọng trách vinh quang, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong lễ kỷ niệm 50 năm lần này, quân đội của các nước có tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng đề nghị được cùng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại chương trình hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng quà, động viên các lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành.
“Niềm vui này không chỉ của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng mà của cả bạn bè trên thế giới. Đây là điều chúng ta rất trân trọng và ghi nhận sự đóng góp của mọi người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, không chỉ những lúc chúng ta còn chiến tranh, đất nước còn phân chia hai miền Nam-Bắc mà bây giờ khi đất nước đã hòa bình sau nửa thế kỷ thì tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như những ngày kháng chiến, đây là điều rất đáng trân trọng”, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.
Chương trình hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Yêu cầu các cơ quan, các khối, cụm tiếp tục rút kinh nghiệm về một số vấn đề còn tồn tại, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, những vấn đề này đều có thể được khắc phục, chỉ cần sự quyết tâm. Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần tiếp tục tích cực luyện tập nhuần nhuyễn, thuần thục các động tác điều lệnh theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng mọi thời gian để tập luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật.
Về nhiệm vụ tổ chức chỉ huy cơ động các lực lượng vào TP Hồ Chí Minh, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu nhiệm vụ này phải được tổ chức chỉ huy bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Đối với phương án cơ động lực lượng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch di chuyển vào miền Nam bằng tàu hoả và ra bằng máy bay.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, mọi sự cố gắng đều được ghi nhận với tinh thần và quyết tâm cao nhất; đồng thời giao các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, bảo đảm công tác khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; tổng hợp khen thưởng từ 4 cụm hợp luyện để tiếp tục xét khen thưởng ở cấp cao hơn.
Một số hình ảnh tại chương trình hợp luyện diễu binh, diễu hành:
Đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn màn múa súng chào mừng.
Các lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành.