Đại sứ Vũ Quang Minh chủ trì sự kiện kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN

Chiều 26/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Đại sứ Vũ Quang Minh, Chủ tịch luân phiên Uỷ ban ASEAN tại Berlin (BAC), đã chủ trì sự kiện kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2023) và Lễ Thượng cờ ASEAN.

Tham dự buổi lễ có các Đại sứ, Đại biện, phu nhân, phu quân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chú thích ảnh
Lễ thượng cờ ASEAN tại sự kiện kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập (8/8/1967 - 8/8/2023) ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Berlin

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN tại Berlin nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày ASEAN tại các nước thành viên ASEAN trên toàn thế giới. Để đánh dấu ASEAN tròn 56 tuổi, trong giờ phút ASEAN Ca được cất lên, toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán các nước thành viên ASEAN cùng nhau chứng kiến Lễ thượng cờ ASEAN tại Berlin, một nghi thức trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN trong ngày kỷ niệm thành lập, nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ xúc động được tổ chức lễ kỷ niệm ASEAN tròn 56 tuổi tại Berlin. Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một một cộng đồng vững mạnh với 10 quốc gia thành viên. Cộng đồng này phát triển toàn diện, bền vững, trong đó các thành viên ngày càng gắn kết, ứng phó hiệu quả với mọi khó khăn, thách thức của thời đại.

Với dân số 646 triệu người và mức tăng trưởng GDP đạt 5% năm 2022 trong bức tranh kinh tế chung đầy khó khăn, thách thức, ASEAN hiện là một trong những đầu tàu của nền kinh tế khu vực và thế giới. ASEAN hiện là đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) nói chung và Đức nói riêng, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên ngày càng phát triển, thu được nhiều thành tựu, có lợi cho cả hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Lễ Thượng cờ năm nay mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm và ý thức xây dựng Cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò và hình ảnh của ASEAN đoàn kết, thống nhất song song với chủ động, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề đặt ra trên chặng đường phát triển mới, nỗ lực đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực.

Chú thích ảnh
Phiên họp lần thứ năm Uỷ ban ASEAN tại Berlin do Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh chủ trì. Ảnh: Phương Hoa/Pv TTXVN tại Berlin

Ngay sau Lễ thượng cờ là phiên họp lần thứ 5 Uỷ ban ASEAN tại Berlin do Đại sứ Việt Nam chủ trì. Tại phiên họp, Đại sứ Vũ Quang Minh đã điểm lại các hoạt động của BAC trong nửa đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, chương trình hoạt động của BAC trong nửa cuối 2023 với nhiều hoạt động phong phú góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch BAC, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của các nước ASEAN cũng như tăng cường hợp tác giữa ASEAN với Đức trên mọi lĩnh vực. Sự kiện Ngày ASEAN và Lễ Thượng cờ ASEAN là hoạt động mở màn trong chương trình nhiệm kỳ Chủ tịch BAC của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn TTXVN tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đã và đang làm hết sức mình đóng góp cho ASEAN, đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển. Trên cương vị Chủ tịch Uỷ ban ASEAN tại Berlin (BAC), Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ASEAN, tăng cường gắn kết trong ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng chung cũng như góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các nước ASEAN với Đức và EU.

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh (thứ năm từ phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ, Đại biện và phu nhân, phu quân đại sứ quán các nước ASEAN tại Berlin. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Berlin

Kết thúc buổi lễ, toàn thể đại biểu cùng thưởng thức ẩm thực ASEAN với những món ăn đặc trưng từ lúa gạo, hoa màu và hoa quả của khu vực Đông Nam Á được thể hiện dưới hình thức “ASEAN Potluck” (mâm cỗ đặc sản ASEAN) - Đây cũng là đóng góp mới của nước chủ nhà Việt Nam trên cương vị Chủ tịch BAC.

Trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng sẽ chủ trì, phối hợp cùng các đại sứ quán ASEAN tổ chức một loạt các hội thảo, toạ đàm thảo luận về vai trò và tiềm năng của ASEAN trong cục diện địa chính trị đầy biến động hiện nay cũng như các chuyến thăm và làm việc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN với các bang và địa phương của Đức.

Theo luân phiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BAC từ tháng 7 đến tháng 12/2023.

Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)
Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ASEAN
Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ASEAN

Ông Thongphan Savanphet, Thứ trưởng Ngoại giao Lào, nhấn mạnh trong suốt 28 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chung của ASEAN và đạt những thành tựu nổi bật ở nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN