Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo phóng viên TTXVN tại London, chiều 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở Sổ tang tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ viếng và ghi sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Anh.


Toàn thể cán bộ, nhân viên, thân nhân gia đình các cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Anh cùng đông đảo bà con Việt kiều và các học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Vương quốc Anh đã tới dự lễ viếng để bày tỏ lòng thành kính đối với người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm xúc động, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Vũ Quang Minh nhấn mạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị anh hùng dân tộc, một danh tướng lẫy lừng được toàn thể nhân dân Việt Nam và bàn bè thế giới yêu quý, kính trọng. Sự ra đi của Đại tướng để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Vương Quốc Anh Vũ Quang Minh và bà Yvette Van Giap.


Là người đến sớm nhất trong lễ viếng và ghi sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, bà Yvette Van Giap đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tình cảm đặc biệt của gia đình bà với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cha của bà vốn là người Hải Phòng, tham gia du kích và hoạt động ở Hà Nội thời kỳ chống Pháp. Sau đó, ông bị bắt và bị đày sang Marseille, Pháp để rồi từ đó ông đã tìm đường sang Anh và định cư ở đây. Ông đặc biệt ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đã lấy tên Đại tướng cùng tên thân mật của Người là “Anh Văn” để làm họ của mình.

Đó là lý do bà có tên Yvette Văn Giáp. Trong nhiều năm qua, bà Yvette là thành viên Tổ chức Viện trợ khoa học và y tế cho Việt Nam, Lào và Campuchia, cũng như hoạt động rất tích cực tại Hội hữu nghị Anh-Việt Nam. Theo bà Yvette, Võ Nguyên Giáp không chỉ là một vị tướng vĩ đại đã sống, chiến đấu và mang lại độc lập tự do cho chúng ta. Ông còn là một người thầy vĩ đại đã dạy chúng ta biết sống ngẩng cao đầu và đấu tranh cho chính nghĩa. Ông đã mất nhưng ông sẽ vẫn mãi luôn trong trái tim chúng ta.



Tin, ảnh: Đỗ Sinh (Pv TTXVN tại Anh)
ĐSQ Việt Nam tại Venezuela, Ai Cập mở sổ tang Đại tướng
ĐSQ Việt Nam tại Venezuela, Ai Cập mở sổ tang Đại tướng

Hòa chung niềm tiếc thương vô hạn của cả nước trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong ba ngày từ 12-14/10, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Venezuela đã lập bàn thờ, mở sổ tang để các công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tới viếng Đại tướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN