Đại hội thi đua quyết thắng Quân khu 9

Ngày 6/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khai mạc Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019. Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và trên 230 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 9 giai đoạn 2014 - 2019.

Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung đột phá, khắc phục những khâu yếu, việc khó; kịp thời động viên những tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, lập thành tích mới trên từng lĩnh vực công tác.

Phong trào đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phong trào thi đua quyết thắng góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trực tiếp đưa công tác huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng lực lượng Vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, một trong những điểm nổi bật của phong trào thi đua quyết thắng là thúc đẩy mạnh mẽ công tác dân vận của lực lượng Vũ trang Quân khu 9 lên tầm cao mới. Công tác dân vận luôn gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việc giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, đạt chất lượng, hiệu quả. Các đội chuyên trách của Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố chủ động khắc phục khó khăn, tích cực triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, các đội đã cất bốc, quy tập 1.157 hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước, góp phần thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; vun đắp thêm tình hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Cùng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Từ năm 2014 đến năm 2019, lực lượng vũ trang Quân khu 9 có 1 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 9 đề tài cấp ngành, 4 đề tài cấp quân khu và 21 đề tài cấp cơ sở. Những đề tài này đều đã được nhiệm thu và đánh giá cao, 5 đề tài cấp Bộ Quốc phòng được đánh giá xuất sắc.

Chú thích ảnh
Các vũ khí, trang bị cải tiến được trưng bày tại đại hội.

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 9 cho biết, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng Vũ trang Quân khu 9 đã phát triển toàn diện, đúng hướng và được duy trì thường xuyên, liên tục, kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Kết quả từ phong trào thi đua thật sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng Vũ trang Quân khu.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Trần Quang Phương biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Để phong trào thi đua quyết thắng đi vào nề nếp, phát triển vững chắc, thực chất và có chiều sâu hơn, Trung tướng Trần Quang Phương đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những di huấn thiêng liêng trong Di chúc của Người; quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về thi đua khen thưởng.

Bên cạnh đó, lực lượng Vũ trang Quân khu thường xuyên tổ chức tốt và gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương; gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Lực lượng Vũ trang Quân khu cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua, coi trọng tính thực chất, hiệu quả và bền vững, hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi chủ trương “1 tập trung 3 đột phá”, xây dựng lực lượng Vũ trang Quân khu vững mạnh, làm nòng cốt cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân...

Dịp này, 20 tập thể được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Quân khu; 84 tập thể và 129 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng Vũ trang Quân khu, giai đoạn 2014-2019 được tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Chiều 20/8, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN