Củng cố quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ nêu trong Chương trình Hành động Việt Nam - Indonesia (Indonesia) giai đoạn 2012-2015, kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia đã diễn ra ngày 25/7/2012 tại Hà Nội. Cuộc họp do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đồng chủ trì.


Trước đó, ngày 24/7 đã diễn ra Cuộc họp các quan chức cao cấp (SOM) cấp Thứ trưởng Ngoại giao.


Tại kỳ họp, hai bên đã rà soát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Hành động Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2012-2015, đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư; đồng thời đề ra các định hướng để củng cố và nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, hướng tới đối tác chiến lược trong thời gian tới.


Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia, Marty Natalegawa đồng chủ trì phiên họp. Ảnh : Nguyễn Dân - TTXVN


Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nhằm tiếp tục củng cố hợp tác thương mại đang phát triển tốt đẹp và thúc đẩy hơn nữa đầu tư hai chiều, dự kiến sẽ đạt mục tiêu 5 tỉ USD thương mại hai chiều trước thời hạn 2015. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác về biển, nghề cá, nông nghiệp, an ninh lương thực, hợp tác tư pháp.


Hai Bộ trưởng cũng cho rằng, hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch tuy đã khởi sắc, nhưng cần được hai bên quan tâm thúc đẩy hơn nữa cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu nhân dân.


Hai Bộ trưởng cũng đã dành thời gian thảo luận về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, cũng như về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông, nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển 1982, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ DOC, sớm tiến tới COC. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của Indonesia và việc các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố chung 6 điểm về vấn đề Biển Đông ngày 20/7/2012.


Kết thúc kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Inđônêxia Marty Natalegawa đã cùng ký Biên bản kỳ họp. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao tại Inđônêxia trong năm 2014.


TTXVN/Tin Tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN