Cục Cảnh sát Quản lý hành chính tăng cường cán bộ, chiến sỹ vào miền Nam

Ngày 22/8, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức Lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia giúp việc Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Bộ Công an) nhận nhiệm vụ trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát

Đợt xuất quân tăng cường này có 48 cán bộ, chiến sỹ của Cục tham gia, trong đó 2 cán bộ nữ.

Lễ xuất quân của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về huy động tổng lực lượng phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu trước khi cán bộ chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của 48 cán bộ, chiến sỹ của Cục tham gia tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tiên phong của 2 cán bộ nữ tham gia đợt tăng cường lần này.

Trung tướng Tô Văn Huệ đề nghị, các lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng cường cần chủ động thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, các cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương.

Đối với thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công, từng cán bộ, chiến sỹ phải bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cũng như thực hiện các mặt công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Các cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần đoàn kết, vừa học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp tại các tỉnh phía Nam, vừa hỗ trợ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Bộ Công an) làm thủ tục tại sân bay Quốc tế Nội Bài lên đường vào Nam làm nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát

Lần đi này, các cán bộ, chiến sỹ chú trọng việc tăng cường hỗ trợ Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh, thành phố phía Nam triển khai thực hiện quản lý biến động dân cư, triển khai hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch, hệ thống quản lý tiêm chủng, hệ thống phần mềm hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ảnh hưởng do dịch.

Cục trưởng Tô Văn Huệ giao nhiệm vụ và mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này phải hết sức cố gắng, giữ gìn sức khỏe, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần tự lập, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung trong công tác kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Thay mặt 48 cán bộ, chiến sỹ tham gia tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch, Trung tá Dương Tuấn Sơn (Phó Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu) nhận nhiệm vụ và nêu rõ, trong quá trình công tác, các cán bộ, chiến sỹ tham gia tăng cường phòng, chống dịch sẽ luôn chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch và các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Toàn thể cán bộ chiến sỹ lên đường với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, quyết tâm cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19.

Xuân Tùng (TTXVN)
Sư đoàn 5 - Quân khu 7 xuất quân hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch
Sư đoàn 5 - Quân khu 7 xuất quân hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Ngày 22/8, Sư đoàn 5 - Quân khu 7 (đóng quân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) đã phân công gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ đến TP Hồ Chí Minh để giúp địa phương này phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN