Cử tri Tây Ninh kiến nghị tăng tốc độ bao phủ vaccine

Chiều 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị xã Hòa Thành để lấy ý kiến đóng góp trình ra Quốc hội trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp thu các ý kiến của cử tri. 

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã thông tin khái quát về chương trình dự kiến của kỳ họp, những nội dung quan trọng cần lấy ý kiến đóng góp của các cử tri để hoàn chỉnh báo cáo trình ra tại kỳ họp.

Cử tri Trần Thủ Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành phản ánh giá các mặt hàng phân bón, vật tư nông nghiệp hiện nay đang tăng quá cao, nhiều loại tăng hơn 100% so với trước mùa dịch; trong khi đó các mặt hàng nông sản vẫn bấp bênh đầu ra, gây nhiều khó khăn trong việc tái sản xuất trồng trọt.

Cử tri Trần Thủ Nghiệp bày tỏ mong muốn, Quốc hội, các bộ, ngành có sự can thiệp kiểm soát giá phân bón, vật tư nông nghiệp hiện đang nhảy múa trên thị trường, nhằm giúp người nông dân thuận lợi hơn trong sản xuất, tạo ra sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu xã hội.

Nhiều cử tri tại thị xã Hòa Thành cũng bày tỏ vui mừng khi dịch bệnh được kiểm soát và đề nghị Trung ương cần có chính sách vực dậy nền kinh tế sau dịch. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong sớm có nguồn vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Về nguồn tiếp cận vaccine COVID-19 của người dân, cử tri Trương Văn Hoàn, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ nên có cơ chế đa dạng hóa, cho tư nhân hóa nguồn cung, nhằm để giảm gánh nặng chi phí của Nhà nước, góp phần tăng tốc độ bao phủ vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng toàn dân.

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cử tri thị xã Hòa Thành đề nghị Nhà nước cần có chính sách, chế độ cho lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, nhằm động viên tinh thần, cũng như tạo niềm tin để các lực lượng an tâm chống dịch; sớm hoàn thành dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, khơi thông phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Cử tri thị xã Hòa Thành đóng góp ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Sáng cùng ngày, trong buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Trảng Bàng, nhiều đại biểu cũng đồng tình các phương án triển khai phòng, chống dịch ở Tây Ninh thời gian vừa qua, cho thấy sự hiệu quả, khống chế thành công nhiều ổ dịch phát sinh trong cộng đồng.

Tuy nhiên, một số cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét các chế độ ghi công cho tất cả các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, đối với lực lượng vũ trang nhân dân, khi tham gia chống dịch bị lây bệnh COVID-19 hy sinh, sẽ được công nhận liệt sĩ, gia đình sẽ được hưởng các chế độ theo quy định; còn đối với các lực lượng khác (y tế, công chức phường xã, lực lượng bán chuyên trách, giáo viên…) vẫn chưa có quy định cụ thể, nên có sự không công bằng trong xã hội khi cùng tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp thu các ý kiến của cử tri; những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh chuyển đến các sở, ngành chuyên môn xem xét, xử lý. Riêng đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh sẽ ghi nhận, tổng hợp và chuyển cho các cơ quan có liên quan xử lý, thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Thông tin về tình hình tiêm vaccine tại Tây Ninh, Đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thái cho biết, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có trên 48% dân số được tiêm vaccine (đã tiêm chủng đầy đủ theo lượng vaccine do Bộ Y tế phân bổ cho Tây Ninh); phấn đấu đến đầu tháng 11/2021 sẽ có lượng bao phủ tiêm vaccine đạt trên 70%.

Đối với công tác tiếp cận nguồn vaccine từ nước ngoài, Đại biểu Quốc hội Phạm Hùng Thái cũng cho biết, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang tích cực vận động các nguồn tài trợ (thông qua cơ chế ngoại giao vắc xin) và nhập vaccine. Đồng thời Việt Nam cũng đang khẩn trương thực hiện quy trình, thủ tục để có thể đưa vào sử dụng vaccine trong nước sản xuất, đảm bảo tính ổn định nguồn cung.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Cử tri Lâm Đồng kiến nghị vấn đề tiêu thụ nông sản khó khăn do dịch COVID-19
Cử tri Lâm Đồng kiến nghị vấn đề tiêu thụ nông sản khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 7/10, tại Hội trường Tỉnh ủy (thành phố Đà Lạt), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN