Cử tri kiến nghị về an sinh xã hội, bảo vệ môi trường

Ngày 29/11, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Tiền Giang đã về tiếp xúc cử tri huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ 2

Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua và kiến nghị cần xem xét, có giải pháp đầu tư xây dựng các cống đập, đê bao để người dân có kế sinh nhai vào mùa khô hạn; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp...

Các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri; trả lời các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền; đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền, các đại biểu Quốc hội ghi nhận và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng để sớm trả lời cho cử tri.

Cử tri phường Tân Phước Khánh, Bình Dương đặt câu hỏi cho các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

* Tại Đắk Nông: Cử tri phản ánh một số vấn đề bất cập, gây bức xúc ở địa phương. Nổi cộm là việc giải tỏa, đền bù đất khi thực hiện các dự án chưa thỏa đáng, chưa thống nhất; người dân ở vùng tái định cư thủy điện Đồng Nai 3 còn thiếu đất sản xuất dẫn đến đói nghèo; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, công trình trường học mới làm đã xuống cấp, hệ thống lưới điện nông thôn ở nhiều nơi chưa đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, sinh hoạt. Vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm là công tác quản lý, bảo vệ rừng sau khi Chính phủ có lệnh đóng cửa rừng. Bên cạnh đó, vấn đề phân bón giả, giống cây trồng kém chất lượng cũng được cử tri phản ánh và mong muốn cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý tránh gây thiệt hại cho nông dân. Cử tri cũng phản ánh, ở nhiều địa phương, nhiều ngành thái độ phục vụ của cán bộ, công chức chưa nhiệt tình, chưa chuẩn mực…

Những kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được các cơ quan chức năng, địa phương trả lời trực tiếp tại các buổi tiếp xúc. Những vấn đề vượt thẩm quyền được Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông ghi nhận, tổng hợp đề xuất với Quốc hội, Chính phủ giải quyết trong thời gian tới.

* Ngày 29/11, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV do ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri 2 phường Tân Phước Khánh và Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Sau khi nghe đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; nêu nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm liên quan đến các vấn đề như phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội; giải quyết tranh chấp đất đai ở khu vực Gò Sở; tuyến đường ĐT 746 xuống cấp gây tai nạn giao thông…

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời các câu hỏi liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò của người dân trong việc tố giác tham nhũng…

* Từ ngày 24 đến 29/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tiếp xúc cử tri trên địa bàn, thông báo những nội dung chính của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Cử tri Bình Thuận rất phấn khởi trước những kết quả đạt được của kỳ họp; đánh giá kỳ họp có nhiều đổi mới so với các kỳ họp trước, nhất là phần chất vấn của đại biểu với các thành viên của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cử tri cho rằng những vấn đề nêu ra tại phiên chất vấn đã được các đại biểu lựa chọn xác đáng, phù hợp với thực tế; phần trả lời chất vấn cũng đi thẳng vào trọng tâm các câu hỏi.

Cử tri Trần Ngọc Chuyển, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Công (Ninh Bình) kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về xây dựng nông thôn mới; chế độ chính sách cho cán bộ các ngành, đoàn thể; vấn đề tham nhũng và giải pháp xử lý triệt để nạn tham nhũng… Cử tri cũng bày tỏ bức xúc trước hiện trạng khai thác cát trái phép ở một số địa phương trong tỉnh, gây sạt lở đất nông nghiệp, đe dọa an toàn các tuyến đê… Cử tri mong muốn Quốc hội quan tâm hơn nữa đến đời sống, sinh hoạt của người dân; chính sách đối với người cao tuổi, chế độ cho cán bộ thôn còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay; tình hình ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường biển cần được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ hơn…

Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận ghi nhận các ý kiến của cử tri và sẽ tổng hợp gửi tới Quốc hội cũng như các bộ, ngành Trung ương để xem xét giải quyết. Riêng các vấn đề liên quan đến những vụ việc của địa phương, lãnh đạo địa phương đã trả lời trực tiếp tại các buổi tiếp xúc.

* Trong 2 ngày 28 và 29/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương để thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Tại các huyện Phú Bình, Định Hóa, thị xã Phổ Yên, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét, thông qua. Cử tri tỉnh Thái Nguyên bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước tinh thần đổi mới trong cách điều hành và kết quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào những quyết nghị của Quốc hội đối với các vấn đề đã được thông qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã nêu một số kiến nghị của các địa phương đối với Quốc hội và các cơ quan chức năng. Cử tri huyện Định Hóa đề nghị Trung ương tiếp tục ưu tiên nguồn lực để thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa; điều chỉnh, bổ sung một số dự án thành phần trong Đề án khôi phục bảo vệ và phát triển rừng ATK Định Hóa giai đoạn 2008-2020 cho phù hợp với điều kiện thực tế; cử tri huyện Phú Bình đề nghị cần có thêm chính sách, nguồn hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cần sớm triển khai xây dựng cầu nối huyện Phú Bình với Khu công nghiệp Yên Bình (Phổ Yên); quan tâm cải tạo hạ tầng trường học; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng...

* Trong 2 ngày 28 và 29/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi gồm: Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; bà Phạm Thị Thu Trang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thị Vân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã chia thành các đoàn tiếp xúc với cử tri tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Mộc Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri đã có nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh... gắn với từng địa phương. Cụ thể, cử tri cử tri các phường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, TP Quảng Ngãi kiến nghị việc giải quyết chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến, người đi thanh niên xung phong xây dựng kinh tế mới chưa được quan tâm; mong được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh; vấn đề tham nhũng và biện pháp xử lý triệt để nạn tham nhũng; việc xây dựng hệ thống thang bảng lương như hiện nay là chưa nhất quán, chưa công bằng giữa các đối tượng người lao động, đề nghị Quốc hội xem xét cho phù hợp.

Cử tri các xã Tịnh Hà, Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, kiến nghị hệ thống bệnh viện trong tỉnh hiện chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân nên nhiều người dân phải đi khám, chữa bệnh tại Đà Nẵng gây nhiều khó khăn cho người dân; tình trạng thiếu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; cần tăng mức xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm, nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân; việc Trung ương chậm phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng gây khó khăn cho nhiều gia đình chính sách.

Cử tri thị trấn Mộ Đức, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức k iến nghị các vị đại biểu Quốc hội làm việc với các ngành liên quan có biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong sản xuất nông nghiệp do xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Mộ Đức; khẩn trương giải quyết chế độ cho người có công và nạn nhân chất độc da cam/dioxin; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho cán bộ cơ sở để họ yên tâm công tác và có chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ.

Cử tri xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành kiến nghị các đại biểu Quốc hội tác động Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nâng mức kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công, bởi mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà hiện nay là quá thấp, do giá cả nguyên vật liệu, nhân công tăng cao; cử tri cũng đề nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích việc hình thành mối liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp để giúp nông dân phát triển kinh tế bền vững, hạn chế tình trạng được mùa mất giá; đầu tư mở rộng một số tuyến đường liên xã trên địa bàn để thuận lợi trong phát triển kinh tế; có chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo.

Tại các buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, giải đáp một số thắc mắc của cử tri. Những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ được đoàn tiếp thu, ghi nhận gửi đến Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương giải quyết theo qui định.

* Ngày 29/11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại xã Khánh Công, huyện Yên Khánh và xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã báo cáo tới cử tri những nội dung chủ yếu tại kỳ họp thứ 2. Dịp này, nhiều cử tri tỉnh Ninh Bình đã có những kiến nghị, đề xuất gửi tới Quốc hội và các bộ, ngành chức năng, trong đó có các vấn đề như: Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng nợ công, nạn tham nhũng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông...


Tại điểm tiếp xúc cử tri xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, cử tri Trần Ngọc Chuyển, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Công cho rằng, Nhà nước cần tăng mức hỗ trợ cho người trồng lúa nước, tăng cường đầu tư cho thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định 35 của Chính phủ; đầu tư nhiều hơn trong việc quy hoạch và triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn, trong đó chú trọng đến liên kết 4 nhà, tìm đầu ra cho nông sản của người dân.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tránh để người dân mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Cử tri Phạm Văn Lưu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khánh Công kiến nghị cần đầu tư nâng cấp, mở rộng đường trục xã Khánh Công và đầu tư xây dựng mới trường trung học cơ sở Khánh Công bởi công trình này xây dựng từ năm 1989 nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Cử tri Đỗ Quốc Minh, thôn Khoái Thượng, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước có những chủ trương đường lối và quyết sách quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này; đồng thời đề nghị nhà nước phải tăng cường hơn công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Tại các điểm tiếp xúc, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được trả lời tại buổi tiếp xúc sẽ được đoàn tổng hợp, gửi tới Quốc hội và các bộ, ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

* Tại Phú Thọ, cử tri tỉnh huyện Tân Sơn phấn khởi trước những kết quả tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, đồng thời kiến nghị về khai thác tài nguyên khoáng sản ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông; việc thi công đường còn chậm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu; biên chế cho cán bộ chuyên trách cấp xã; chế độ cho cán bộ cấp phó các đoàn thể ở khu dân cư; các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, công tác quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn.

Cử tri huyện Tam Nông cũng kiến nghị về việc quy định xử phạt hành chính xe không chính chủ; các chế độ chính sách đối với thư ký kỳ họp hội đồng nhân cấp xã, công an xã, giáo viên mầm non, cựu giáo chức, người cao tuổi, cán bộ hợp tác xã thời bao cấp và người có công với cách mạng.

Đoàn đại biểu quốc hội đã tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri, hứa sẽ nghiên cứu từng vấn đề cụ thể để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

* Tại Hòa Bình, cử tri huyện Tân Lạc đề nghị Chính phủ quan tâm tới vấn đề giải quyết việc làm cho con em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; thúc đẩy việc hỗ trợ người có công với cách mạng, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở theo Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đầu tư xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư nhiều hơn cho vùng cao, đặc biệt khó khăn. Cử tri đề xuất phương án hỗ trợ phí mua bảo hiểm y tế với mức 30% cho người dân thuộc các xã vùng 1, để tất cả người dân đều có thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời đề nghị điều chỉnh mức vốn vay hỗ trợ sản xuất cho nông dân cao hơn mức hiện tại...

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại để gửi tới các cấp, các ngành xem xét, xử lý và trình lên Quốc hội trong thời gian tới.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2
Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2

Ngày 28/11, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã tiếp xúc cử tri tại TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình sau kỳ họp thứ 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN