Cử tri Hải Dương phản ánh nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức tiếp xúc cử tri huyện Thanh Miện và huyện Bình Giang trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu giải đáp những thắc mắc của cử tri. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo cho cử tri 2 huyện về kế hoạch, nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Các đại biểu Quốc hội cũng đã báo cáo với cử tri về kết quả tiếp nhận, xử lý đơn của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 3, đồng thời trả lời các kiến nghị, phản ánh của cử tri và công dân trong tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ở hai huyện đã phản ánh với đại biểu Quốc hội những vấn đề cần quan tâm trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Thanh Miện (Hải Dương) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. 

Cử tri xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện đề nghị các cơ quan chức năng xử lý tình trạng nhiều cột điện nằm giữa đường chưa được di chuyển, nhiều khu dân cư hơn 1 năm nay chưa có điện sử dụng, xem xét giá đền bù trong giải phóng mặt bằng, phân chia tỷ lệ % kinh phí với các dự án đầu tư hiện nay.

Cử tri huyện Nam Sách đề nghị Nhà nước và tỉnh quan tâm đến các đối tượng chính sách, thương, bệnh binh, mẹ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Vấn đề quản lý đất đai ở các địa phương cũng được nhiều cử tri quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu đã giải đáp những thắc mắc của cử tri huyện Thanh Miện. Ông Lê Văn Hiệu nhấn mạnh, hiện nay, vẫn còn tình trạng một số cán bộ chưa làm hết chức năng nhiệm vụ của mình. Một số quy định pháp luật hiện chưa được thống nhất, các cử tri cần kiến nghị để các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Ông Lê Văn Hiệu giải đáp những thắc mắc của cử tri về vấn đề giá điện, cấp điện, giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải, chế độ của giáo viên, xây dựng nông thôn mới,….

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Bình Giang (Hải Dương) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bình Giang kiến nghị với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề mà người dân quan tâm tại địa phương. Cử tri xã Tráng Liệt huyện Bình Giang kiến nghị về tình trạng tham nhũng đất đai, giải quyết chồng chéo, xây dựng trên đất nông nghiệp... Cử tri xã Thái Học kiến nghị về vấn đề rác thải nông thôn, giải quyết đơn thư tố cáo của nhân dân và bảo vệ người tố cáo hiện nay. Cử tri xã Bình Minh kiến nghị chế độ trợ cấp cho người cao tuổi, chế độ đãi ngộ cho các cán bộ làm công tác phong trào ở địa phương. Các cử tri tại 10 xã trong huyện đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến liên quan đến các lĩnh vực công tác chi tiêu, quản lý tài chính ở địa phương, quyền sử dụng đất, đầu tư hạ tầng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, vấn đề hỗ trợ cho người khuyết tật trong tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm rõ hơn những vấn đề cử tri quan tâm nằm trong thẩm quyền của tỉnh giải quyết. Những ý kiến liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cấp Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu để chuyển lên các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)
Cử tri Hải Phòng tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, thành phố
Cử tri Hải Phòng tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, thành phố

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện gồm An Lão, Tiên Lãng, Dương Kinh và Ngô Quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN