Công tác bầu cử ở các địa bàn đặc thù diễn ra an toàn, thuận lợi

Cùng với cử tri cả nước, ngày 23/5, trên 120.000 cử tri huyện Núi Thành, địa phương có ngành kinh tế biển phát triển mạnh nhất tỉnh Quảng Nam đã hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
 Cử tri Biên phòng tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Bầu cử huyện Núi Thành, đến 11 giờ cùng ngày, đã có trên 70% cử tri trong toàn huyện thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

Là địa phương có ngành kinh tế thủy sản phát triển mạnh nhất tỉnh Quảng Nam, số lượng cử tri là ngư dân chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số trên 120.000 cử tri của huyện Núi Thành. Ngay sau khi hoàn thành bỏ phiếu, các ngư dân sẽ xuống tàu nhổ neo xuất bến, hướng thẳng đến ngư trường khơi xa.

Gắn liền với công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là công tác phòng, chống dịch COVID-19, tất cả cử tri đi bầu cử đều đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn và giữ khoảng cách trong quá trình bầu cử.

Cử tri Phan Tấn Hòa, thuyền trưởng tàu cá QNa 91716 TS cho biết, tàu cá của anh gồm 17 thuyền viên, làm nghề ở ngư trường Hoàng sa, Trường Sa truyền thống. Tất cả thuyền viên trên tàu đều tham gia bầu cử. Trước ngày bầu cử, tàu cá QNa 91716 TS đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu. Sau khi thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, các thuyền viên sẽ xuống tàu nhổ neo nhằm ngư trường truyền thống khơi xa thẳng tiến.

Tại xã đảo Tam Hải, “quê hương” của đoàn tàu câu mực dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, ngay từ sáng sớm, không khí bầu cử đã thật sự náo nhiệt.

Cử tri Nguyễn Thanh Chất, ngư dân có “thâm niên” trong nghề câu mực ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa cho biết: Các ngư dân đều tin tưởng những người được bầu trong nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện để ngư dân không chỉ có thêm điều kiện vươn khơi bám biển dài ngày mà còn thuận lợi hơn trong việc bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế trong mỗi chuyến ra khơi, góp phần khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, cử tri là ngư dân của xã đảo Tam Hải sẽ nhổ neo, thẳng tiến khơi xa, anh Nguyễn Thanh Chất chia sẻ.

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Núi Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của Ủy ban bầu cử huyện Núi Thành nhằm đảo bảo cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp thành công tốt đẹp, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

* Cùng với cử tri cả nước, sáng 23/5, cử tri của hai thôn Hợp Long 1 và thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đi thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là hai địa bàn của tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện lệnh phong tỏa do có liên quan đến bệnh nhân 4191.

Sau lễ khai mạc, cử tri 2 thôn Khuôn Khoai và Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đã tiến hành bỏ phiếu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bỏ phiếu như: Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt…

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại nhà văn hóa thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa có 8 đơn vị bầu cử, 12 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có thôn Khuôn Khoai với 547 cử tri đang thực hiện phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 và thôn Hợp Long 1 có 165 cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Bầu cử huyện Chiêm Hóa đã thống nhất phương án bố trí hòm phiếu phụ, đem hòm phiếu đến từng hộ cách ly để cử tri thực hiện bỏ phiếu bầu cử, bên cạnh đó chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị như quần áo bảo hộ, nước khử khuẩn, khẩu trang... đảm bảo an toàn phòng dịch tại các khu cách ly trong thời gian diễn ra bầu cử.

Đến 11 giờ ngày 23/5, đã có trên 73% số cử tri tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc bầu cử; có 7/138 xã, 155/1.342 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu.

PV TTXVN tại các địa phương
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đông Anh, Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đông Anh, Hà Nội

Trưa 23/5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là khu vực bỏ phiếu tại nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu nhà ở công nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN