Công nhân với ngày hội lớn

Từ sáng sớm, ngày 22/5, ngày toàn dân đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân trong cả nước, hàng triệu công nhân đã thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng.

Lá phiếu từ những người thợ mỏ

Trong ngày 22/5, 120 ngàn công nhân ngành than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam cùng với cử tri cả nước đã có tập trung đông đủ các tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Công nhân công ty than Mạo Khê (Quảng Ninh) xem danh sách và tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Từ nhiều tuần qua, Tập đoàn đã cổ vũ động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên của mình thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử, đi bỏ phiếu đúng giờ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Ngân cho hay: Một số đơn vị của Tập đoàn có kế hoạch bố trí lịch nghỉ sản xuất vào ngày bầu cử 22/5 để cán bộ, công nhân đơn vị có điều kiện tham gia bầu cử. Đối với những người phải trực an toàn, đơn vị sẽ bố trí đổi ca sớm để đảm bảo được tham gia bầu cử theo thời gian quy định.

Tất cả các cử tri, công nhân ngành than đều mang đến đây niềm tin, kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu có đức, tài đại diện cho tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung và giai cấp công nhân nói riêng. Chị Tô Mai Liên, công nhân Phân xưởng Phục vụ - Công ty Than Vàng Danh bày tỏ mong muốn: “Các đại biểu được bầu chọn làm đại biểu của nhân dân có đủ trình độ, có đức, có tài lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, đồng thời biết quan tâm, có đề xuất và xây dựng những chính sách tốt chăm lo cho đời sống giai cấp công nhân nói chung và công nhân ngành khai thác mỏ nói riêng”.

Kỳ vọng cải thiện đời sống công nhân

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương, trong số hơn 1,4 triệu cử tri của tỉnh thì có tới hơn 700 nghìn cử tri là công nhân, người lao động tạm trú tại các nhà trọ, nhà ở xã hội. Hòa chung không khí cử tri cả nước đi bầu cử, sáng 22/5, các cử tri là công nhân, người lao động tạm trú tại các nhà trọ, nhà ở xã hội của tỉnh Bình Dương đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu.


Lần đầu tiên đi bầu cử, chị Lê Thị Tú Anh, công nhân Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đi bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương mong muốn những đại biểu được lựa chọn người sẽ quan tâm đến đời sống của công nhân.

Công nhân tỉnh Bình Dương đi bỏ phiếu. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN


Theo ghi nhận của phóng viên, dù trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm 22/5, hàng trăm công nhân lao động tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 đã có mặt tại khuôn viên ký túc xá công ty Trách nhiệm hữu hạn Panko Vina để bỏ phiếu. Đây là điểm bầu cử “điển hình” để công nhân đi bỏ phiếu ngay tại nơi họ đang sinh sống. 

Tổ bầu cử số 19 đặt trong khu ký túc xá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Panko Vina còn là điểm bỏ phiếu của công nhân một số các công ty khác. Đến gần 10 giờ, hơn 50% cử tri là công nhân của các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước I đã làm tròn nghĩa vụ của mình.

Ngày 22/5, mặc dù là Chủ nhật nhưng tỉnh Bình Dương vẫn có hơn 60 doanh nghiệp hoạt động sản xuất và có 11.000  công nhân vẫn đang làm việc. Để đảm bảo cho công nhân thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân, Ban giám đốc các doanh nghiệp cam kết vừa sản xuất vừa tạo điều kiện để công nhân đi bầu cử đúng theo quy định. Các tổ bầu cử tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ nơi tập trung đông công nhân, công tác bầu cử diễn ra trong trật tự, đúng tình tự và đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Vũ Văn Đức - Dương Chí Tưởng - Hải Âu
Chủ tịch Ủy ban bầu cử Hà Nội: "Bầu cử thành công nhờ sự đồng thuận"
Chủ tịch Ủy ban bầu cử Hà Nội: "Bầu cử thành công nhờ sự đồng thuận"

Gần đến giờ kết thúc cuộc bầu cử, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử thành phố Hà Nội đã trả lời phỏng vấn TTXVN về những vấn đề liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN