Công khai minh bạch, tránh lạm dụng để trốn thuế

Chiều 1/11, Quốc hội đã làm việc về dự thảo Nghị quyết khoanh tiền nợ thuế, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Bên lề Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, phóng viên TTXVN đã trao đổi với một số đại biểu Quốc hội xung quanh vấn đề này.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Hoàng Quang Hàm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Đoàn Phú Thọ): Xử lý nghiêm các trường hợp gây hệ quả xấu

Việc các doanh nghiệp dừng hoạt động, phá sản nên khó khăn, khi thu thì không đáng lo ngại vì trường hợp này sẽ được khoanh nợ, xóa nợ theo qui định của Luật Quản lý thuế.

Thực tế cũng còn nhiều doanh nghiệp đang hoạt động để có thể thu; việc phải tính toán lại và bù trừ với các khoản đã nộp ngân sách cũng không đáng ngại vì khi tính lại chắc chắn sẽ tăng thu thêm cho ngân sách, cho nên đây là việc rất cần làm.

Do đó, theo tôi cần rà soát, tính toán đủ các khoản phải nộp ngân sách, xác định các khoản không thể thu được, nguyên nhân, số còn lại phải thu đủ vào ngân sách.

Vì đây là khoản thu ngân sách theo Luật định; thời gian từ khi Luật có hiệu lực đến khi Nghị định có hiệu lực việc khai thác khoáng sản, tài nguyên nước vẫn diễn ra mang lại nguồn thu thật, tiền thật cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai thác nên việc phải nộp ngân sách là bình thường.

Hơn nữa việc thu cấp quyền khai thác được ban hành để ngăn chặn tình trạng thất thu từ khoáng sản, tài nguyên nên không thể miễn thu khoản thu này chỉ vì lý do Chính phủ chậm ban hành Nghị định.

Đồng thời đây cũng là dịp để khẳng định sẽ cương quyết xử lý trường hợp ban hành văn bản hướng dẫn Luật chậm để bảo đảm quyền lợi của các bên được điều chỉnh bởi văn bản, nhiều khi là người dân, hộ nghèo, ngân sách nhà nước hoặc vấn đề quan trọng để phát triển đất nước.

Trên cơ sở rà soát số phải thu, số không thu được, nguyên nhân không thu được, đôn đốc số thu được vào ngân sách; đồng thời xác định hệ quả xấu gây ra đối với sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế khi thu các khoản cấp quyền này, Chính phủ cần xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo kết quả xử lý cho Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội): Tránh lợi dụng chính sách ưu đãi xoá nợ

Khoanh nợ thuế và xoá nợ thuế không phải vấn đề mới mà thực ra là cơ sở để áp dụng Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội thông qua từ kỳ họp trước. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế chỉ có hiệu lực khi Quốc hội thông qua và được thực thi kể từ khi Luật này có hiệu lực.

Điều này có nghĩa thuế mà không thể thu hồi được thậm chí nằm trong diện đối tượng trong luật đã quy định được xoá thuế, xoá nợ, khoanh nợ thì sẽ không được áp dụng khi đưa vào các điều luật này.

Vì Luật chỉ áp dụng khi đưa về sau còn lại quá trình trước đây các khoản nợ này đã kéo dài nhiều năm, nếu không khoanh, không xoá sẽ tiếp tục dai dẳng ở đó và càng ngày càng tạo ra món nợ lớn hơn vì tiền lãi, tiền phạt chậm nộp mà thực tế không bao giờ thu được khoản nợ đó như là điều tiết của Luật.

Chính vì vậy, việc ra Nghị quyết này nhằm điều chỉnh thời hạn áp dụng Luật Quản lý thuế được pháp quy hồi trở về trước chứ không phải chính sách gì mới hơn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hết sức chú trọng tránh tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi về xoá nợ, khoanh nợ để té nước theo mưa để đối tượng không phải đúng, không được xoá nợ hoặc khoanh nợ như quy định của Luật. Việc này thì công tác quản lý khi thực thi chính sách này cần phải chú ý để tránh tình trạng lạm dụng.

Khoanh nợ trước đây chúng ta chưa có luật đành phải để dai dẳng lại như thế. Giờ có Luật thì sẽ áp dụng những quy định của luật pháp đó và sẽ có thể quyết liệt hơn.

Tất nhiên, luật pháp ban hành, thông tư ban hành còn phụ thuộc rất lớn vào quá trình triển khai xem vận dụng ra sao, có làm tốt và khách quan minh bạch hay không cần có cơ chế.

Tôi cho rằng bên cạnh quy định cần công khai minh bạch để nhiều lực lượng có thể tham gia vào giám sát việc chúng ta tham gia vào quyết định khoanh nợ hoặc xoá nợĐồng thời phải quy trách nhiệm rất rõ cho những người khi ban hành quyết định đó nếu để lạm dụng, lợi dụng sẽ phải chịu những xử lý sau này kể cả không phải ngay trước mắt mà cả về lâu dài.

Tôi cho rằng nếu sử dụng một hệ thống tổng thể các công cụ kể cả việc giám sát bộ máy cũng như công khai minh bạch những đối tượng được khoanh nợ, xoá nợ và theo dõi để họ không dám lạm dụng trốn thuế.

Uyên Hương-Thành Trung/TTXVN (Thực hiện)
Bên lề Quốc hội: Động lực cho phát triển đều đến từ cải cách thủ tục hành chính
Bên lề Quốc hội: Động lực cho phát triển đều đến từ cải cách thủ tục hành chính

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản về cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN