Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam hướng các hoạt động về cơ sở

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTXVN đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đồng chí Đinh Đăng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TTXVN, Phó tổng giám đốc TTXVN cho biết “Các công đoàn cơ sở luôn đồng lòng cùng với lãnh đạo đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, giảm chi tiêu hợp lý trong đợt chống dịch COVID-19, từ đó góp phần tạo nguồn duy trì thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động”. 

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác công đoàn TTXVN. (Ảnh Tư liệu)

Quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động

Các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động TTXVN thông qua các hoạt động thăm hỏi, về nguồn, giao lưu, theo đúng quy định, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Công đoàn TTXVN đã hỗ trợ cho  đoàn viên công đoàn trong toàn ngành với tổng số tiền là 432 triệu đồng, nhằm góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, vừa tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời triển khai nhiều văn bản hướng dẫn về việc quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 đến các đơn vị trực thuộc.

Theo đề nghị của các công đoàn trực thuộc, Công đoàn TTXVN đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 4 trường hợp với số tiền 8 triệu đồng và thăm hỏi đoàn viên với tổng số tiền 33,2 triệu đồng. Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, Công đoàn TTXVN đã phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức trao 20 suất quà tết trị giá 20 triệu đồng cho người lao động, đoàn viên công đoàn tỉnh Lai Châu có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đợt cao điểm về phòng chống dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Công đoàn TTXVN đã phát động đợt quyên góp tự nguyện ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ các khu các ly, điều trị bệnh nhân nặng… trong toàn ngành.

Sau 2 ngày vận động, Công đoàn TTXVN đã thu được 450 triệu đồng và đã cùng Ban lãnh đạo TTXVN trao đến Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương 50 triệu đồng, đóng góp 15 triệu để xây Quỹ thiện nguyện cùng khối thi đua III, Công đoàn Viên chức Việt Nam. Cán bộ công đoàn các cấp đều được tham gia các Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội đồng lương, đề xuất tăng lương theo niên hạn và tăng lương trước thời hạn... Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có 180 người được nâng bậc lương thường xuyên, 192 người được nâng bậc lương trước thời hạn vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.

Tập hợp, đoàn kết đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua

Các nội dung phong trào thi đua của Công đoàn TTXVN đều bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, luôn cập nhật và thông báo kịp thời những chính sách, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết V của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết XII của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đến các công đoàn cơ sở và bộ phận để quán triệt thực hiện. Đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, tư vấn kế hoạch hoá gia đình, trật tự an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác đã được Công đoàn TTXVN chú trọng và có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể đến từng công đoàn trực thuộc.

Ngoài ra, Công đoàn TTXVN cũng tham gia tuyên tuyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Tháng 5 năm 2021, Công đoàn TTXVN phát động Cuộc thi "Nghị quyết của Đảng và hành động của chúng ta" do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức. Sau tuần đầu tiên, Công đoàn TTXVN có nhiều đoàn viên tích cực tham gia và đứng thứ 10 trong các đơn vị của hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam và đạt được 01 giải Ba cá nhân.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam về tuyên truyền Tháng công nhân, Công đoàn TTXVN đã hưởng ứng và triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, đặc biệt là ở Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN và Công ty TNHH MTV ITAXA  tiếp tục thi đua lao động, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lồng ghép với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo’’do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động. Các tổ chức công đoàn ở các Ban biên tập và Tòa soạn báo, tạp chí, Trung tâm truyền hình đã cử phóng viên xuống cơ sở viết, thực hiện tin, bài, phóng sự đa phương tiện để tuyên truyền kịp thời cho Tháng công nhân. 

Ban Thường vụ Công đoàn TTXVN đã kịp thời triển khai phong trào thi đua do Tổng giám đốc TTXVN phát động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành, đã có nhiều công đoàn vận động đoàn viên hưởng ứng thi đua, lập bản cam kết với nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể. Ngoài phong trào thi đua thực hiện tốt chương trình của Công đoàn cấp trên, của Khối thi đua III, Công đoàn TTXVN đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phát động nhiều phong trào thi đua có tính đặc thù của từng đơn vị, như phong trào “Tin hay ảnh đẹp”, “Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu”, “An toàn trong sản xuất”...  

Nhiều hình thức động viên công chức, viên chức, người lao động 

Ban Nữ công Công đoàn TTXVN đã triển khai chương trình công tác nữ công gắn phong trào thi đua lao động giỏi, phụ nữ tích cực học tập, nuôi con khỏe, dạy con ngoan với phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà, Xây dựng gia đình văn hoá.

Chú thích ảnh
Trang bị quần áo phòng chống dịch COVID-19 cho phóng viên TTXVN. (Ảnh Tư liệu)

Ban Nữ công Công đoàn TTXVN đã tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình công tác nữ công năm 2021 kết hợp cùng các tổ chức, đoàn thể, Ban vì sự tiến bộ của phụ phụ nữ TTXVN. Nhân dịp kỷ niệm 8/3, Ban Thường vụ Công đoàn TTXVN tổ chức gặp mặt Ban Nữ công cơ quan, cán bộ nữ công đoàn cơ quan để chúc mừng, động viên. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nữ công chức, viên chức, người lao động hăng hái tham gia, tạo ra không khí sôi nổi như “tuần lễ áo dài” trong các đơn vị.

Công đoàn TTXVN và Văn phòng TTXVN kết hợp cùng phòng Đa khoa Việt Nhật (Việt Nhật Clinic) tổ chức gói khám chẩn đoán hình ảnh “tầm soát ung thư vú”  cho 485 nữ công chức, viên chức, người lao động trong ngành tại khu vực Hà Nội. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Công đoàn TTXVN đã tặng quà cho 811 cháu là con công chức, viên chức, người lao động của TTXVN với số tiền trên 81,1 triệu đồng. 

Các tổ chức công đoàn, nữ công và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TTXVN đã chủ động đề ra các nhiệm vụ, biện pháp thực hiện các hoạt động nhằm động viên công chức viên chức và người lao động nữ trong công tác, phát triển chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp và nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc

Các hoạt động thiết thực của Công đoàn TTXVN đối với công chức, viên chức, người lao động góp phần to lớn để Thông tấn xã Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan thông tấn quốc gia, vững bước vượt qua khó khăn của dịch COVID-19.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)
TTXVN tham dự Diễn đàn Đối tác Truyền thông ASEAN
TTXVN tham dự Diễn đàn Đối tác Truyền thông ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 14/7, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra Diễn đàn Đối tác truyền thông ASEAN do Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) chủ trì với sự tham dự của đại diện nhiều hãng truyền thông lớn đến từ Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN