Công điện khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW

Ngày 18/9, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện khẩn số 67/CĐ - TW, điện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kom Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Gia Lai; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thuyền của ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vào bờ tránh bão an toàn. Ảnh: Võ Thị Dung


Do ảnh hưởng của bão số 8, hiện nay khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đang có mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước các sông ở khu vực đang ở mức báo động I, II, có nơi trên báo động II. Dự báo, đêm 18/9 và sáng 19/9 mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên, ở mức báo động II - báo động III và còn tiếp tục lên ở mức cao.

Để chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những sự cố do mưa lũ gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, Bộ: Thực hiện nghiêm túc công điện số 65/CĐ-TW ngày 17/9 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Công điện số 66/CĐ-TW ngày 18/9 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tổ chức triển khai phương án phòng chống lũ theo cấp báo động. Tăng cường công tác tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thông báo cho các chủ công trình đang xây dựng trên sông, ven sông, chủ các phương tiện vận tải thủy, chủ các khu vực khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Tổ chức lực lượng ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra.

Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, kiểm tra, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ; nắm vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.


TTXVN/Tin Tức

Bão số 8 cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230 km
Bão số 8 cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230 km

Hồi 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN