Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ 

Ngày 1/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Vinh Quy nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. 

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay Thiếu tướng Lê Văn Tuyến; trao quyết định chờ nghỉ hưu theo chế độ đối với Đại tá Nguyễn Minh Kính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới là Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Đại tá Lê Vinh Quy, Đại tá Nguyễn Minh Kính trong thời gian qua, đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh và chỉ đạo xác lập nhiều chuyên án kiên trì điều tra triệt xóa những đường dây tội phạm liên tỉnh hoạt động trên quy mô lớn, phức tạp. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Lê Vinh Quy  trên cương vị mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó; tập trung, chủ động, nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo công tác phòng, chống các loại tội phạm… 

Tại Lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cảm ơn những đóng góp của Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Đại tá Nguyễn Minh Kính đối với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng Đại tá Lê Vinh Quy đến nhận nhiệm vụ tại tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ mong muốn Đại tá Lê Vinh Quy tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt phẩm chất, trình độ, năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo toàn lực lượng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Vinh Quy bày tỏ vinh dự, cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách trên cương vị mới. Đại tá Lê Vinh Quy cho biết sẽ đem hết sức mình cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ, kế thừa và phát huy những thành tích, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh tiền nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, khắc phục khó khăn, nỗ lực, công tâm, trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk ngày càng phát triển, trong sạch và vững mạnh.

Đại tá Lê Vinh Quy, sinh năm 1967, quê quán ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ: Thạc sĩ Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Quá trình công tác, Đại tá Lê Vinh Quy đã đảm nhiệm các chức vụ: Đội trưởng, Phó Trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Cư Jút; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông; từ tháng 1/2020 đến nay là Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới. 

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, sinh năm 1973, quê quán ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; trình độ: Tiến sỹ Luật, Học viện An ninh dân dân; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Quá trình công tác, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019 giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; từ tháng 12/2019 đến nay là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Nguyễn Minh Kính, sinh năm 1961, quê quán tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; đã có 35 năm tuổi Đảng, 42 năm cống hiến trong lực lượng Công an nhân dân. Quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Minh Kính có 29 năm đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy: Phó Trưởng Công an huyện Krông Bông, Trưởng Công an huyện Ea Kar, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đắk Lắk; từ tháng 8/2018 đến nay là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Kỳ vọng đột phá trong công tác cán bộ 
Kỳ vọng đột phá trong công tác cán bộ 

"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", công tác tổ chức cán bộ luôn được Đảng ta coi trọng. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong bài viết của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN