Công an Hà Nội lập nhiều thành tích vì sự ổn định, phát triển của Thủ đô

Ngày 21/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai công tác trọng tâm và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm -  Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh dự Hội nghị.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương kết quả công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 của Công an thành phố Hà Nội, thể hiện tập trung ở 4 dấu ấn nổi bật: Công tác nắm tình hình và tham mưu; tham gia phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành các chỉ tiêu công tác và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. 

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao thành tích của Công an Hà Nội khi giúp thành phố là một trong năm địa phương của cả nước có tỷ lệ kiềm chế, giảm số vụ vi phạm trật tự xã hội trên 10% so với năm trước. Bộ trưởng đánh giá cao kết quả công tác của Công an thành phố với tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự vượt chỉ tiêu đề ra và giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trong năm 2020. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Kết quả công tác của Công an thành phố đã góp phần quan trọng xây dựng Thủ đô Hà Nội trật tự, kỷ cương, an toàn, bình yên và đáng sống; được nhân dân và bạn bè quốc tế ngợi khen; đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân năm 2020. Bộ trưởng đề nghị Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đăng ký các chỉ tiêu công tác năm 2021 với tinh thần năm sau phải cao hơn năm trước.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, do đó Công an thành phố tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác; cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở cấp cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân; xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Công an thành phố tiếp tục làm nòng cốt, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, những sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Thể thao các quốc gia Đông Nam Á (SEA Games 31)...

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Công an thành phố tiếp tục giữ gìn, phát huy hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng, người chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô anh hùng. Bí thư Thành ủy tin tưởng, với truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nhiều lần được Đảng, Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý, trong năm 2021, Công an Thủ đô sẽ phát huy truyền thống cao đẹp, lập nhiều thành tích, chiến công vẻ vang, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì sự ổn định, phát triển của Thủ đô và đất nước. 

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, Công an thành phố sẽ phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Việc đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình kết quả công tác trong năm 2020 sẽ là cơ sở quan trọng để xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Báo cáo tại hội nghị, năm 2020, an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Công an thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 sự kiện chính trị, kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn; phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm số vụ cháy nổ; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng Đề án Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và Đề án đưa Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã. Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo tinh thần, khí thế mới trong cán bộ, đảng viên, phấn đấu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những kết quả tích cực trên đã góp phần thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, đóng góp quan trọng vào thành tích của toàn thành phố và lực lượng Công an nhân dân, được Bộ Công an, chính quyền, nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao. Công an Thủ đô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2020.

Nhân dịp này, Công an quận Long Biên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Công an quận Bắc Từ Liêm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Biểu dương lực lượng công an Hà Nội đã phá chuyên án ma túy lớn
Biểu dương lực lượng công an Hà Nội đã phá chuyên án ma túy lớn

Ngày 1/12, nguồn tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm vì có thành tích phá chuyên án ma túy lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững bình yên cho người dân trên địa bàn Thủ đô. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN