Công an 8 tỉnh xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

Ngày 28/2, tại Hòa Bình, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2020. Cụm thi đua số 3 gồm 8 tỉnh: Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Kạn, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị nghe ý kiến tham luận. 

Dự và phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của Cụm thi đua số 3 trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 3 tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" ngày càng sâu rộng với nhiều đổi mới và sáng tạo; đoàn kết, hiệp đồng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khắc phục mọi khó khăn, lập thêm nhiều chiến công và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 8 tỉnh đã thảo luận và thống nhất ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020, trong đó tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Thông tư số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương và các Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị tốt các văn kiện, công tác nhân sự và các điều kiện đảm bảo để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân.

Công an 8 tỉnh phấn đấu 85% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; giảm tội phạm hình sự từ 5% trở lên so với năm 2019; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75% trở lên; khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên. 

Công an 8 tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và các phong trào thi đua yêu nước.

Những năm qua, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của Cụm thi đua số 3 được duy trì thường xuyên, rộng khắp. Công an 8 tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai các nội dung thi đua, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Vụ việc ở Đồng Tâm: Lực lượng Công an thực hiện đảm bảo an ninh, không tiến hành cưỡng chế
Vụ việc ở Đồng Tâm: Lực lượng Công an thực hiện đảm bảo an ninh, không tiến hành cưỡng chế

Chiều 14/1, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân - những cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội - trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN