Chung tay hỗ trợ Bộ đội Biên phòng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch COVID-19” với chủ đề “Vì Việt Nam khỏe mạnh” đã tổ chức trao tặng một số vật tư, trang thiết bị y tế cho Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam, nhằm tri ân, hỗ trợ lực lượng Biên phòng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đầu biên giới phía Nam.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (trái) tiếp nhận tượng trưng các vật tư, thiết bị y tế do các doanh nghiệp tặng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam thay mặt Ban vận động bày tỏ niềm tự hào được chung tay cùng các chiến sỹ lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Những vật tư y tế được trao tặng là lời tri ân của các doanh nghiệp, người dân ở hậu phương đối với sự nỗ lực không quản ngại khó khăn vất vả của  các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 qua biên giới. Những chiến sỹ Biên phòng đã và đang mang lại sự yên tâm, cuộc sống bình an cho người dân và góp phần tạo nên sự thành công của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ, đồng lòng của các doanh nghiệp, người dân đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Những vật tư, thiết bị y tế được trao tặng sẽ góp phần thiết thực giải quyết phần nào những khó khăn trong công tác kiểm dịch, phòng, chống dịch COVID-19 của các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và người dân vùng biên giới.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ, quản lý đường biên, mốc giới, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, đảm bảo không để dịch COVID-19 lây lan qua biên giới. Các vật tư, thiết bị y tế tiếp nhận sẽ được kịp thời chuyển đến tay các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đang làm việc tại tuyến đầu biên giới, đảm bảo đúng hiệu quả, ý nghĩa.

Dịp này, các doanh nghiệp đã trao tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng phía Nam 300 hộp khẩu trang y tế, 500 khẩu trang vải, 1.000 tấm chắn bảo vệ, 500 chai gội đầu và thuốc đánh răng, 30 lều trại ngoài trời, 50 túi ngủ cá nhân, 100 bộ quần áo kháng khuẩn, 100 chai nước súc họng kháng khuẩn.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 27/4/2020, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam đã được hơn 40 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ vật chất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 gồm hơn 100 nghìn khẩu trang các loại, 15 nghìn chai gel sát khuẩn, 1.500 võng liền màn chống muỗi, trên 500 thùng mì tôm, 200 thùng sữa, 150 máy đo thân nhiệt cầm tay, 4 tấn gạo, gần 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch COVID-19" với chủ đề "Vì Việt Nam khỏe mạnh" được Ban Tổ chức Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Ban Tổ chức 248) phát động vào ngày 7/ 4, nhằm thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID 19.

Xuân Khu (TTXVN)
Nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn
Nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn

Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giảm học phí hoặc hỗ trợ tài chính thông qua việc cấp học bổng để hỗ trợ sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN