Chung kết Hội thi 'Ánh sáng thời đại' lần VIII năm 2018

Tối 27/5, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VIII năm 2018 đã diễn ra vòng thi chung kết xếp hạng với phần thi đội tuyển.

Ba đội tham gia vòng chung kết phần thi đội tuyển. 

Vượt qua 85 đội thi, 3 đội gồm: Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở II và Quận đoàn 11 đã giành quyền vào vòng chung kết với các phần thi Điểm son lịch sử, Con đường chân lý, Bản lĩnh Nhà giáo trẻ, Nhà giáo trẻ - những câu chuyện đẹp, Ánh sáng thời đại.

Kết quả chung cuộc, với 230 điểm, Đoàn Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở II xếp hạng Nhất; Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng Nhì với 140 điểm và Quận đoàn 11 xếp hạng Ba với 119,5 điểm.

Ở phần thi cá nhân trực tuyến, đối với Bảng A dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giải Nhất thuộc về sinh viên Lê Xuân Hậu, Khoa Vật lý mỹ thuật của Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở II; đồng giải Nhì thuộc về Phạm Văn Đồng, Khoa Kế toán của Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở II và Trần Trung Hiếu,  Khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả Bảng B dành cho thí sinh là bạn đọc của Báo Tuổi trẻ online, giải Nhất thuộc về Nguyễn Trí Tuệ, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhì thuộc về Nguyễn Hoàng Tố Nhiên, tỉnh Tiền Giang và Phạm Thị Lợi, tỉnh Đồng Nai đạt giải Ba.

Ở phần thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Góc nhìn tuổi trẻ”, giải Nhất thuộc về sinh viên Âu Duy Tân, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhì thuộc về Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và giải Ba thuộc về nhóm tác giả Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


Theo anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” là sân chơi trí tuệ, hấp dẫn dành cho các bạn cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục phát huy kết quả qua 7 lần tổ chức trước đây, Hội thi năm 2018 với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn được đầu tư đổi mới, thu hút được sự tham gia đông đảo của thanh niên công nhân ở phần thi cá nhân trực tuyến cũng như số lượng sinh viên các trường tham gia hội thi tăng lên đáng kể. Qua đó, Hội thi đã góp phần trau dồi kiến thức, khả năng lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên Thành phố.

Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” do Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh gần gũi hơn với cán bộ, đảng viên, người lao động
Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh gần gũi hơn với cán bộ, đảng viên, người lao động

"Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động khi gắn với thực tiễn nhiệm vụ của từng cá nhân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thông qua sự gương mẫu của những người đứng đầu và có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN