Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh gần gũi hơn với cán bộ, đảng viên, người lao động

"Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động khi gắn với thực tiễn nhiệm vụ của từng cá nhân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thông qua sự gương mẫu của những người đứng đầu và có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị".

Đây là kinh nghiệm được đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thời gian qua.

Đặc điểm nổi bật của Đảng bộ Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gắn với đặc điểm và tính chất của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng, chống tham nhũng. Những nhiệm vụ này có vai trò không thể thiếu trong quản lý nhà nước, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, đồng thời phải gương mẫu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: mỗi cán bộ thanh tra phải như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được. Bên cạnh đó, thanh tra phải “là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, làm việc phải “có tình, có lý”, “chí công, vô tư”; khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời - những điều này đã trở thành nguyên tắc hoạt động được quy định trong pháp luật thanh tra. Những đặc điểm công việc này có tác động lớn đến triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng bộ Thanh tra Bộ và các chi bộ trực thuộc- Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tiến Tùng cho biết.

Thực hiện yêu cầu của Đảng ủy Bộ về xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, năm 2017, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó yêu cầu tất cả các đảng viên, công chức và người lao động phải xây dựng Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ đều đôn đốc, nhắc nhở và giám sát các cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch cá nhân để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đi vào thực chất, tránh hình thức.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nêu gương người tốt, việc tốt; đưa khẩu hiệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng” lên trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ.

Một điểm mới được Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tiến Tùng chia sẻ đó là các chi bộ trực thuộc không chỉ sinh hoạt chuyên đề hàng quý như trước đây, mà tổ chức sinh hoạt hàng tháng. Theo đó, từng tháng, chi bộ đều giao nhiệm vụ cho từng đảng viên nghiên cứu một chuyên đề, lựa chọn một tư tưởng, phong cách cụ thể của Hồ Chí Minh gắn với công việc, nhiệm vụ được giao và trình bày trước chi bộ. Hình thức trình bày báo cáo là thuyết trình bằng phương pháp trình chiếu, lồng ghép các câu chuyện, video, hình ảnh sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ và truyền cảm hứng cho các đảng viên trong chi bộ. Sau đó chi bộ thảo luận, đưa ra những giải pháp hữu hiệu để việc đưa những tư tưởng, phong cách của Hồ Chí Minh vào thực tế công việc và cuộc sống.

Nhận thấy những ưu điểm và tác động tích cực từ các báo cáo chuyên đề của các chi bộ, Đảng ủy Thanh tra Bộ quyết định hàng quý tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề trong toàn đảng bộ. Trong buổi sinh hoạt này, mỗi chi bộ cử một đại diện lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để thuyết trình trước toàn bộ đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị. Kết quả cho thấy, buổi sinh hoạt chuyên đề với 7 bài thuyết trình đã có tác dụng rất tích cực, không những phổ biến, giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn gắn với từng công việc cụ thể tại đơn vị, khiến cho từng cán bộ, đảng viên, người lao động thấy thiết thực, có ích, dễ học, dễ áp dụng trong thực tiễn công việc.

Năm nay, nhằm nhân rộng mô hình báo cáo chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã phát động phong trào thi đua với chủ đề xây dựng đơn vị “Kỷ cương, thân ái, đoàn kết, chất lượng” gắn liền với việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giao các chi bộ nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo chuyên đề trước toàn đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ yêu cầu tất cả các đảng viên, công chức và người lao động phải xây dựng Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm, kèm theo đó là kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng tháng. Theo kế hoạch, trong buổi sinh hoạt chuyên đề quý I/2018 của Đảng bộ mở rộng toàn đơn vị, hai chi bộ  đã thực hiện báo cáo chuyên đề “Kỷ cương” và “Thân ái” gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước toàn Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tiến Tùng phấn khởi giới thiệu, khác với các năm trước, chuyên đề chỉ được báo cáo trong tổ chức đảng, hiện nay đã mở rộng ra toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị. Có những công chức lần đầu tiên được sinh hoạt chuyên đề về Đảng, mà trực tiếp liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên rất xúc động và có phản hồi tích cực về cách thức sinh hoạt này. Nếu như sinh hoạt chi bộ trước đây được cho là hình thức, khô khan, tẻ nhạt, ít nội dung thì việc sinh hoạt Đảng như hiện nay ở Thanh tra Bộ đang được cán bộ, công chức và người lao động chờ đợi như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Điều đặc biệt ở các chuyên đề, các báo cáo viên không chỉ trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mà còn gắn chặt với các vấn đề thực tiễn công tác thanh tra diễn ra hàng ngày ở Thanh tra Bộ.

Đến nay đã có 10 lượt báo cáo trước toàn thể Đảng bộ Thanh tra Bộ với các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác thanh tra lao động; tổ chức năm Diễn đàn“Nếu tôi là…”gồm: “Nếu tôi là Chánh thanh tra"; "Nếu tôi là Phó chánh thanh tra"; "Nếu tôi là Trưởng đoàn thanh tra"; "Nếu tôi là chủ tịch công đoàn"; "Nếu tôi là Chánh thanh tra lần 2" ; tại các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, qua đó góp phần đưa tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn với mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, đồng thời có tác dụng thiết thực đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và đảng viên.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác
Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác, 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, sáng 16/5, tại điểm cầu Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN