Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 84 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Sáng 3/7, tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang), Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh Giáo chủ cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Quý Mão 2023).

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng (phải) tặng hoa chúc mứng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng trân trọng gửi tới các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lời chúc an lạc, đoàn kết và thành công, đón mừng Đại lễ khai đạo an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Trải qua 84 năm phát triển, đồng hành cùng dân tộc, với truyền thống yêu nước và giáo lý "Học Phật, tu nhân", "Tại gia cư sỹ", "Báo đáp Tứ ân", các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay, với đường hướng hành đạo "Vì đạo pháp, vì dân tộc", "Sống tốt đời, đẹp đạo", các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh An Giang phát động.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực chung tay phòng, chống dịch hiệu quả; đoàn kết, tương trợ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế bằng những việc làm thiết thực như xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cầu, đường nông thôn, vận động mua xe cứu thương..., qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng khẳng định, những hoạt động từ thiện xã hội thiết thực mà Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo triển khai thể hiện tính nhân văn sâu sắc theo giáo lý chân truyền của Phật giáo Hòa Hảo và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nhân dân và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Kính mừng Đại lễ kỷ niệm 84 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng mong muốn, thời gian tới, các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động theo đúng hiến chương, giáo luật; thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết cùng các dân tộc, tôn giáo trong toàn tỉnh thực hiện ngày càng nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo khẳng định, Giáo hội và toàn thể bà con Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục kiên định đường hướng "Vì đạo pháp, vì dân tộc" với 4 chương trình đạo sự trọng tâm, phát huy những thành quả đạt được; đồng thời, vận động bà con Phật giáo Hòa Hảo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm công dân, không tham gia tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội… góp phần xây dựng đất nước, tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Kỷ niệm 103 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
Kỷ niệm 103 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Sáng 18/12, tại chùa An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 103 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 năm Kỷ Mùi 1919 - 25/11 năm Nhâm Dần 2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN