Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Algeria

Ngày 20/9, tại Algiers, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Dược phẩm Algeria Ali Aoun đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, thảo luận về việc chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Algeria, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Hà Nội.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, bộ trên cho biết buổi gặp diễn ra trong khuôn khổ tăng cường và phát triển hợp tác song phương Algeria - Việt Nam. Cuộc thảo luận tập trung vào các cơ chế nhằm đảm bảo hai sự kiện sắp tới thành công, thông qua việc xây dựng chương trình làm việc và xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như dệt may, sản xuất dược phẩm (đặc biệt là thảo dược), cũng như thiết lập cơ chế giám sát việc thực hiện các dự án hợp tác.

Tại buổi gặp, hai bên bày tỏ sự sẵn sàng và quyết tâm tạo động lực mới cho hợp tác song phương thông qua phát triển thương mại và xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực công nghiệp, thể hiện sự bền chặt của tình hữu nghị và niềm tin truyền thống giữa hai quốc gia.

Trước đó, kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Algeria đã được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 9 nhưng đã được chuyển sang tháng 10 năm nay.

Trung Khánh  (TTXVN)
Việt Nam và Algeria tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp
Việt Nam và Algeria tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, đoàn đại biểu của Bộ Tư pháp Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc trong 2 ngày tại Algeria nhằm ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN