Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam làm việc tại Kon Tum

Ngày 2/12, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại tỉnh Kon Tum về công tác Công đoàn năm 2016.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.

Tại buổi làm việc, đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng cho biết, thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy luôn chú trọng chỉ đạo Liên đoàn lao động tỉnh và các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị liên quan đến công tác công đoàn nhằm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao kết quả trong phong trào Công đoàn viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Kon Tum đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh cần thực hiện tốt 6 nội dung trọng tâm cũng là những khó khăn vướng mắc trong công tác công đoàn năm 2016: Thực sự quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức - lao động, đặc biệt là đoàn viên công đoàn người dân tộc thiểu số tại địa phương;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thực chính trị cho công nhân viên chức - lao động; phát động các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần phát triển doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời chia sẻ với khó khăn về điều kiện làm việc của tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ 20 tỷ cùng với kinh phí của tỉnh để xây dựng trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu cần phải có giải pháp khắc phục, tháo gỡ việc tổ chức phong trào một cách hình thức, chưa thực chất. Liên đoàn lao động tỉnh cần có cách làm cụ thể để thu hút, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; cần tập trung củng cố tổ chức, tạo chuyển biến lớn trong nhận thức, chất lượng cho cán bộ công chức; cần đồng hành, hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, công đoàn; Có các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đảm bảo mang lại lợi ích cho đoàn viên, công nhân lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, trong năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh phải chú trọng chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhân viên chức - lao động.

Hiện nay toàn tỉnh Kon Tum trực tiếp quản lý 33 ngàn 915 người. Tổng số đoàn viên công đoàn 27 ngàn 943 người, trong đó nữ là 14 ngàn 472 người, dân tộc thiểu số 4 ngàn 036 người. Tổng số công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum quản lý là 986 đơn vị.
Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất nghỉ 10 ngày dịp Tết Đinh Dậu 2017
Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất nghỉ 10 ngày dịp Tết Đinh Dậu 2017

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết đã ký tờ trình góp ý vào phương án nghỉ tết âm lịch Đinh Dậu 2017. Theo đó Tổng LĐLĐ đề xuất phương án nghỉ tết 10 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN