Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn nghị sĩ hữu nghị Thái Lan- Việt Nam

Chiều 9/8, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Ngài  Paijit Sreenwarehan, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan- Việt Nam và Đoàn đang sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh và vui mừng được tiếp Ngài Paijit Sreenwarehan và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao và bày tỏ hài lòng trước kết quả làm việc giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan – Việt Nam và Việt Nam – Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các nội dung hợp tác giữa hai Nhóm là những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội; đồng thời khẳng định, Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện để hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (phải) tiếp ông Paijit Sreewarakan, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng trân trọng cảm ơn tình cảm của các Nghị sĩ của Quốc hội Vương quốc Thái Lan và đặc biệt là ngài Chủ tịch Nhóm và các thành viên trong Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan – Việt Nam đã dành cho cá nhân Chủ tịch và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan vào tháng 12 năm 2012.

Bày tỏ vui mừng trước việc lãnh đạo hai nước đã thống nhất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Vương quốc Thái Lan tháng 6 vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là một bước tiến quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa và đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp , góp phần không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội, tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược mới được thiết lập giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng gửi lời thăm hỏi, chúc tốt đẹp và lời mời trân trọng Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Vương quốc Thái Lan sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới vào năm 2015.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, Ngài Paijit Sreenwarehan bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, làm việc với Hội Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan; khẳng định Quốc hội Thái Lan ủng hộ và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Ngài Paijit Sreenwarehan cũng khẳng định, Quốc hội Thái Lan cũng luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt và bà con gốc Việt đang sinh sống tại Thái Lan hội nhập vào xã hội Thái Lan, góp phần thực hiện vào việc xây dựng đất nước Thái Lan giàu đẹp, là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ngài Fresdesman Turro Gonzalez, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, y tế…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (phải) tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Fredesman Turro Gonzalez. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp. Những năm qua, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Cuba đạt được những kết quả tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước.

Vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; mong muốn Cuba ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào Cuba, Chủ tịch Quốc hội mong muốn trên cương vị mới, Đại sứ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Fresdesman Turro Gonzalez khẳng định, Cuba luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian gần đây mối quan hệ chính trị, kinh tế giữa hai nước không ngừng được tăng cường dựa trên sự tin cậy, đồng quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hai nhiệm kỳ công tác liên tiếp tại Việt Nam. Xúc động trước những tình cảm thân thiết của đất nước, con người Việt Nam trong suốt gần 20 năm học tập, làm việc và công tác, Đại sứ cũng khẳng định dù ở cương vị nào vẫn làm hết mình để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Quang Vũ
Nhịp cầu kết nối quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Nhịp cầu kết nối quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Từ một kỹ sư viễn thông, ông đã trở thành nhà sưu tầm nghệ thuật và doanh nhân thành đạt nhờ mối nhân duyên với những tác phẩm nghệ thuật của lớp người theo học khóa đầu tiên tại Trường mỹ thuật Đông Dương ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN