Đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm Việt Nam

Chiều 21/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba do đồng chí Miguel Diaz Canel, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, làm Trưởng đoàn, đang ở thăm Việt Nam.


Đồng chí Miguel Diaz Canel chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho đồng chí và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba những tình cảm thân thiết, sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em... Đồng chí cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba; khẳng định mong muốn, quyết tâm thúc đẩy, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Cuba - Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Miguel Diaz Canel và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba sang thăm Việt Nam; coi đây là dịp tốt để hai bên trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn mỗi nước. Tổng Bí thư nhất trí về các biện pháp tiếp tục củng cố tình cảm hữu nghị, đoàn kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực và trên cách kênh, các ngành giữa hai nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm đoàn kết, sự giúp đỡ, ủng hộ vô tư, trong sáng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua; khẳng định lại sự ủng hộ, tình đoàn kết trước sau như một của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em.

 

*Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đồng chí Miguel Diaz Canel và Đoàn đại biểu Cấp cao Nhà nước Cuba.


Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chào mừng đồng chí Miguel Diaz Canel và đoàn đến thăm Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. Vui mừng trước quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp đặc biệt giữa hai nước đang tiếp tục được giữ gìn và phát huy, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn mong muốn cùng với Cuba nỗ lực phấn đấu đưa quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả để đem lại lợi ích cho cả hai nước.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, các bộ, ngành liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Cuba trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, cung cấp lương thực, công nghệ sinh học và chế tạo dược phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai Dự án hỗ trợ Cuba trồng lúa nước với quyết tâm đưa dự án này trở thành hình mẫu của quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba. Thủ tướng đề nghị Cuba ủng hộ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông và dầu khí của Việt Nam đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cuba.


*Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã tiếp đồng chí Miguel Diaz Canel và Đoàn đại biểu Cấp cao Nhà nước Cuba.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Miguel Diaz Canel dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Cuba sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba những tình cảm thân thiết, nồng ấm từ trái tim mình. Nhân dân hai nước cần tiếp tục duy trì, gìn giữ và không ngừng phát huy tài sản chung vô giá là tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống, lâu đời giữa hai dân tộc.


Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hai bên cần tăng cường hơn nữa các chuyến thăm cấp cao; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc trao đổi đoàn để thống nhất và định hướng cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước. Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ tiến trình đổi mới, phát triển xây dựng đất nước của nhân dân Cuba anh em.

 

*Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với đồng chí Miguel Diaz Canel.


Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn và lý luận; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ hai nước nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên đã thỏa thuận.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN