Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

* Tiếp ngài Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN


Ngày 13/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Xổmphăn Phengkhămmy, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào cùng Đoàn công tác Quốc hội Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Xổmphăn Phengkhămmy. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xổmphăn Phengkhămmy bày tỏ vinh dự được tiếp kiến Chủ tịch nước. Thông báo với Chủ tịch nước kết quả hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xổmphăn Phengkhămmy khẳng định mục đích chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam nhằm trao đổi những kinh nghiệm về xây dựng hệ thống văn bản pháp luật. Cảm ơn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã tạo điều kiện cho Đoàn trong chuyến khảo sát và nghiên cứu tại các địa phương ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xổmphăn Phengkhămmy nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng Quốc hội Việt Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững hiệu quả, đi vào chiều sâu; góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc.


Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xổmphăn Phengkhămmy bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tạo thuận lợi cho các đoàn công tác cấp cao của Lào sang Việt Nam thăm và làm việc. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xổmphăn Phengkhămmy khẳng định Lào ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức diễn đàn với sự tham gia của nghị viện các quốc gia trong khu vực.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Quốc hội, cho rằng thành công của chuyến thăm là kết quả cụ thể hợp tác hàng năm giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hai bên đều hết sức vui mừng về những thành tựu đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trong nước và ngoại giao quốc tế thời gian qua, Chủ tịch nước khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.


*Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN dẫn đầu đoàn đại biểu đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác và đề nghị hai bên thẳng thắn đề cập đến những vấn đề cùng quan tâm. Khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác thương mại với Hoa Kỳ, Chủ tịch nước cho rằng thông qua đàm phán tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam muốn mở rộng hội nhập kinh doanh với các thị trường lớn, trong đó có Hoa Kỳ.


Giải đáp kiến nghị của doanh nhân Hoa Kỳ về chính sách thu hút đầu tư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư hiệu quả tại Việt Nam. Nếu những dự án của doanh nghiệp Hoa Kỳ triển khai chậm tiến độ, hai bên cần bàn bạc, tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm. Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước.


Ngài Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cùng đại diện các doanh nghiệp của Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng được sang Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Cho rằng doanh nghiệp hai bên đã có quá trình hợp tác lâu dài và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, ngài Alexander Feldman cùng đại diện các doanh nghiệp cảm ơn Chủ tịch nước và các cơ quan của Việt Nam, trợ giúp các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh thuận lợi.


Ngài Alexander Feldman cho biết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại với Việt Nam trên các lĩnh vực cung ứng máy móc, thiết bị, mong muốn Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư hiệu quả.


Hoàng Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN