Chủ động ứng phó với bão số 15

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh kết hợp với triều cường và có khả năng chịu ảnh hưởng của bão số 15, mực nước trên các sông, rạch thuộc các huyện ven biển ở Cà Mau sẽ lên cao bất thường.

Trước tình hình trên, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát các phương án, kế hoạch phòng chống, triển khai thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó với bão số 15 nhằm giảm thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo đó, chính quyền các địa phương khẩn trương thông báo cho người dân biết diễn biến của triều cường và bão gần biển Đông nhằm chủ động ứng phó; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chằng chống nhà cửa, di dời, sơ tán dân đến nơi tránh trú khi có bão, sạt lở.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh túc trực, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền hoạt động trên biển, hướng dẫn nơi neo đậu tránh trú, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền không di chuyển vào khu vực nguy hiểm khi bão có diễn biến xấu.

Các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển khi cần thiết; phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành di dời, sơ tán dân khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đê bao, bờ bao, cống, đập; qua đó, kịp thời  tu sửa, gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp, chuẩn bị máy bơm nước di động để khắc phục sự cố ngập úng do triều cường gây ra.

Tỉnh Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân ở vùng sản xuất nuôi thủy sản không thả tôm nuôi trong thời gian diễn ra triều cường để tránh thất thoát, thiệt hại.

Kim Há (TTXVN)
Bão Kai-Tak tiếp tục gây nhiều thương vong ở Philippines
Bão Kai-Tak tiếp tục gây nhiều thương vong ở Philippines

Ngày 18/12, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Harry Roque cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng do lở đất và lũ lụt sau khi cơn bão lớn có tên quốc tế Kai-Tak tràn vào miền Trung nước này từ ngày 16/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN