Ứng phó với bão Kai-Tak: Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi

Sáng 18/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến với Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Nam ứng phó với bão Kai-Tak.

Theo ông Đoàn Thanh Chung, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Nam, các tỉnh trong khu vực đã triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Văn phòng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trong ứng phó với bão Kai-Tak.

Ông Nguyễn Văn Vỹ, Phụ trách Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết, các tỉnh trong khu vực đang theo dõi chặt diễn biến của bão, chủ động ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Để chủ động ứng phó với cơn bão này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão Kai-Tak tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các văn bản số 584 ngày 14/12; số 586 ngày 15/12/2017 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai. Các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền trên biển, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, giữ liên lạc với chủ các phương tiện và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại thông tin trên các phương tiện để mọi người dân, nhất là ở vùng núi biết, chủ động phòng chống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương theo dõi sát thực tình hình cơn bão, thông tin kịp thời, chính xác diễn biến để phục vụ tốt công tác chỉ đạo và ứng phó với bão. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát các bản tin dự báo, cảnh báo, các nội dung chỉ đạo của các cơ quan chức năng trên phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm việc với Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn (trong đó tạo điều kiện cho hai tàu cá BĐ 96897 TS, BĐ 95851 TS của tỉnh Bình Định vào Malaysia trú tránh).

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thắng Trung (TTXVN)
Trưa 18/12, bão Kai-tak vào Biển Đông, không khí lạnh tiếp tục tăng cường
Trưa 18/12, bão Kai-tak vào Biển Đông, không khí lạnh tiếp tục tăng cường

Khoảng trưa nay (18/12) bão Kai-tak sẽ đi vào biển Đông và đến 1 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN