Chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ

Ngày 13/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc toàn quốc Chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày đã tổ chức buổi họp mặt mừng 94 Mùa Xuân - Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên với các chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày đã tổ chức buổi họp mặt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng 500 cựu tù chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thuộc miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên tham dự.

Ôn lại truyền thống của các chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Trong từng bước đi lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn khắc khi công lao, xương máu của các Anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. “Thành phố luôn trân trọng, tri ân và nhớ ơn sâu sắc sự đóng góp, hy sinh của các đồng chí, các thế hệ cán bộ lão thành, chiến sỹ cách mạng, nhất là các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc toàn quốc Chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày đã tổ chức buổi họp mặt.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, môi trường chiến đấu với kẻ thù trong nhà lao là một mặt trận vô cùng gian khổ, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi ý chí kiên cường, kiên định rất cao. Tinh thần, ý chí, sự tự tin mà các chiến sỹ cách mạng năm xưa đã lan toả và để lại cho các thế hệ nối tiếp tấm gương sáng về lòng hy sinh, dũng cảm, gan dạ, khí phách kiên định.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên với các chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày đã tổ chức buổi họp mặt.

Trong những năm qua, Thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến và Ban Liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Thành phố xem đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của các thế hệ nối tiếp, của các cấp ủy, chính quyền đối với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây".

Ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày luôn sống vui, khỏe, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, Thành phố đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do đó mong muốn Ban Liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố chọn lựa, đưa ra những công trình có ý nghĩa sâu sắc nhất để hệ thống lại, khái quát, đúc kết kinh nghiệm. Ban Liên lạc của từng địa phương cần xây dựng chủ đề riêng để tiếp tục truyền lửa, truyền tinh thần, cảm hứng cho các thế hệ tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước. Bí thư Nguyễn Văn Nên tin tưởng mỗi gia đình chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, hành động thiết thực đóng góp cho Thành phố, cho đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc toàn quốc đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng Việt Nam; tổng kết hoạt động năm 2023; đồng thời khẳng định, dù các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn mong muốn tiếp tục đóng góp cho Đảng, nhà nước, nhất là trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng Việt Nam cho các thế hệ sau.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Tri ân các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày
Tri ân các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày

Sáng 22/3, thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm "Chiến thắng trở về" của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN