Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng đáng kể

Tại Lễ công bố Báo cáo Phát triển con người của Việt Nam 2011 do Chương trình Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức hôm qua (9/11) tại Hà Nội, bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc UNDP tại Việt Nam cho biết: Trong giai đoạn 1999- 2008, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đã tăng 11,8%.

Chỉ số HDI là thước đo trung bình của các thành tựu cơ bản về phát triển con người, với các chỉ số tổng hợp đo lường về y tế, giáo dục và thu nhập. Theo báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2011, Việt Nam đã đạt tiến bộ về chỉ số tuổi thọ, giáo dục và tăng trưởng kinh tế.


Mạnh Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN