Cần xác minh rõ thông tin "9.000 ha rừng đầu nguồn tan hoang"

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, làm rõ vấn đề phản ánh trên báo Lao động qua bài viết "9.000 ha rừng đầu nguồn tan hoang vì doanh nghiệp tắc trách".


Trước đó, ngày 9/9/2015 báo Lao động có bài viết "9.000 ha rừng đầu nguồn tan hoang vì doanh nghiệp tắc trách", phản ánh hàng trăm ha rừng đầu nguồn gần thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã bị chặt phá, bao chiếm trái phép trong vài tháng gần đây, nâng tổng diện tích rừng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Gia Nghĩa quản lý bị “cạo trọc” lên tới 9.000ha. Tình hình nghiêm trọng đến mức, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông phải huy động cả Thanh tra Nhà nước, công an, kiểm lâm vào cuộc để điều tra, ngăn chặn và xử lý trách nhiệm của đơn vị chủ rừng.


Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, làm rõ, có biện pháp xử lý theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 này.
TTXVN/Tin Tức
Lâm tặc lộng hành phá rừng đầu nguồn Yên Thế
Lâm tặc lộng hành phá rừng đầu nguồn Yên Thế

Khu rừng đầu nguồn thuộc xã Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang, có tác dụng rất quan trọng trong việc lưu trữ và điều tiết nguồn nước sản xuất cho một khu vực rộng lớn của tỉnh này, nhưng trong những năm gần đây, khu rừng liên tục bị "xẻ thịt".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN