Cần Thơ: Thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh các tổ chức, cơ sở Công giáo và Tin lành

Ngày 21/12, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa giám mục Cần Thơ và Giám mục Tri Bửu Thiên; Giáo hạt Cần Thơ (tại Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ) và Linh mục Nguyễn Tấn Lợi; Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Trưởng đoàn công tác tặng quà và chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Ban đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). 

Tại các nơi đến thăm, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các chức sắc, bà con tôn giáo thành phố, các tổ chức, cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn đón mùa Giáng sinh năm 2022 an lành, vui tươi và hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bậc về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Cần Thơ trong năm 2022. Trong đó, mặc dù thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn do vừa trải qua đại dịch COVID-19, thành phố vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế. Thành phố Cần Thơ cũng được Trung ương cho phép thực hiện, áp dụng thí điểm một số cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù để đưa Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm, động lực phát triển cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bằng sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức chung lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, năm 2022, thành phố đã thực hiện đạt, vượt 19/19 chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Thành ủy Cần Thơ đã đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt rất cao như tăng trưởng kinh tế đạt 12,64%, thu nhập của người dân tăng 17,2%. Ngoài ra, lượng khách du lịch đến thành phố tăng gấp đôi, kim ngạch xuất khẩu tăng 22% so với năm 2021… Các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh, đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố được quan tâm, đảm bảo ổn định…

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Trưởng đoàn công tác chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa giám mục Cần Thơ. 

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các chức sắc, người Công giáo và Tin lành trên địa bàn thành phố vì đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong thành tích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của thành phố. Các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, cùng với thành phố thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện, tích cực hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn trong thời gian thành phố gặp đại dịch đồng thời cùng thành phố khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc, người dân có đạo trên địa bàn thành phố phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tích cực, vượt qua khó khăn, thách thức để cùng nhau đem lại đời sống ấm no hạnh phúc, an lành, tốt đẹp hơn cho mọi người dân trên địa bàn, trong đó có đồng bào Công giáo, Tin lành. 

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh tại An Giang
Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh tại An Giang

Sáng 21/12, tại An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN