Cán bộ làm công tác tuyên huấn Quân đội luôn 'đi trước mở đường'

Sáng 11/5, Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn - Ngành Tuyên huấn Quân đội (11/5/1946 - 11/5/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Chú thích ảnh
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách, tài liệu, ấn phẩm của QĐND Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các cơ quan thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng và đại biểu cán bộ Cục Tuyên huấn qua các thời kỳ; đại diện gia đình đồng chí Trung tướng Lê Quang Đạo, Cục trưởng đầu tiên Cục Tuyên huấn; thân nhân các anh hùng liệt sĩ; cùng các đại biểu, khách quý đã tới dự buổi lễ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Sau thành công vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945, để đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng của lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực; chiểu theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Cục Chính trị gồm: Văn phòng, Phòng Huấn luyện, Phòng Tuyên truyền và Ban Thanh tra. Phòng Huấn luyện có trách nhiệm đào tạo chính trị viên và phụ trách huấn luyện chính trị. Phòng Tuyên truyền có trách nhiệm cung cấp sách báo cho bộ đội, nâng cao tinh thần chiến đấu và xây dựng tình đoàn kết giữa bộ đội với nhân dân.

Sự kiện đó đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức, lần đầu tiên trong Quân đội có cơ quan chuyên trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, nhân tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng trở thành tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay. Với ý nghĩa đó và theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ngày 11/5/1946 đã trở thành Ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tháng 7/1950, Cục Tuyên huấn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện. Đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng được điều động làm Cục trưởng Cục Tuyên huấn. Điều đó cho thấy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và coi trọng vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền và công tác huấn luyện chính trị, khởi nguồn của công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Ra đời từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tình thế cách mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh các cuộc vận động “luyện quân, lập công”, “rèn cán, chỉnh quân”.

Trước muôn vàn khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến, Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn đã luôn bám sát chiến trường, bám sát hoạt động của bộ đội, vừa làm vừa tìm phương pháp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Qua đó, đã kịp thời phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến với cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và trường kỳ kháng chiến. 

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng, văn hóa thật sự là “mũi nhọn xung kích”, “vũ khí sắc bén”, cổ vũ, động viên, xây dựng và phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng bằng những phương châm hành động cụ thể: “Bám thắt lưng địch mà đánh”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, và ý chí “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”…

Hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa trong thời kỳ này được thể hiện sinh động qua từng trận đánh, từng chiến dịch của Quân đội ta, nổi bật là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, Chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải Phòng tháng 12/1972, và đỉnh cao là hình ảnh các đoàn quân bừng bừng khí thế, thần tốc tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng được tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến gian khổ, ác liệt và hy sinh; bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống; đồng thời, chấn chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, văn hóa trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đặc biệt, công tác tư tưởng, văn hóa đã trực tiếp củng cố ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội; động viên toàn quân đoàn kết, vượt qua gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước, thể hiện tinh thần quốc tế thủy chung, trong sáng của Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức cho biết: Những năm gần đây, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án và chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 

Dấu ấn nổi bật của toàn quân trong những năm qua chính là tinh thần, ý chí xả thân của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; là các điển hình tiên tiến vươn lên chiến lĩnh đỉnh cao khoa học, nghiên cứu, chế tạo, sản xuất nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; là các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong triển khai các cuộc vận động và tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng.

Những dấu ấn đó là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có đóng góp quan trọng của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội trong tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tiến hành các nội dung, giải pháp định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Cùng với thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ, Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội luôn chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, mẫu mực, ý thức tổ chức kỷ luật cao; có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở; có tư duy nhạy bén, sắc sảo; tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội cần thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

Một là, thấu suốt và kiên định nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đây chính là “kim chỉ nam” cho công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội đi đúng hướng, đúng đường. Thấu triệt đường lối, nhiệm vụ cách mạng là yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với những người làm công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Hai là, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”. Theo đó, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là lực lượng nòng cốt, tiên phong tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; đồng thời biến vinh dự, tự hào thành động lực, nhiệt huyết, đam mê công tác. Khi đã thấu triệt đường lối, cộng với lòng nhiệt thành cách mạng và tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm phong phú, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm cho công tác tư tưởng, văn hóa thực sự là “linh hồn, mạch sống”, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân.

Ba là, thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội. Cùng với tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các đề án, quy chế, thông tư đã ban hành, các đồng chí cần chú trọng đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn phù hợp trong bối cảnh mới. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn “đi trước, mở đường” nhằm thống nhất nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho bộ đội.

Công tác văn hóa, văn nghệ phải chú trọng làm cho các giá trị văn hóa dân tộc, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” lan tỏa rộng khắp và thấm sâu vào đời sống của bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa phải đi đôi với xây dựng con người văn hóa trong Quân đội. Nghiên cứu, đề xuất, tiến hành hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, để phong trào thi đua Quyết thắng phát triển mạnh mẽ trong toàn quân bằng những mô hình đặc sắc, cách làm sáng tạo, trở thành hình mẫu của phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Cùng với đó, các đồng chí cần tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, nâng tầm công tác tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Tuyên huấn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Bốn là, chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, thường xuyên rà soát, phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là trên không gian mạng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Tham mưu, đề xuất xây dựng lực lượng đấu tranh rộng khắp; tổ chức đấu tranh bài bản và hiệu quả bằng những luận cứ khoa học, sắc bén, bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; đồng thời kiên quyết ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng Ngành Tuyên huấn Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngành Tuyên huấn Quân đội toàn diện, cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, tạo sức mạnh tổng hợp để tiến hành ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Tuyên huấn.

Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên huấn Quân đội
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên huấn Quân đội

Sáng 11/5/2026, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (11/5/1946 - 11/5/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN