Các xã đầu tiên ở Mường Tè hoàn thành bầu cử sớm

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 huyện Mường Tè (Lai Châu), đến 10 giờ 30 phút, tất cả 1.471 cử tri xã Mù Cả đã hoàn thành quyền công dân của mình. Còn ở xã Tà Tổng và Tá Bạ, gần 4.500 cử tri cũng đã cơ bản bỏ phiếu xong.

Đúng 7 giờ sáng nay 15/5, gần 6.000 cử tri là đồng bào Hà Nhì, Mông, La Hủ ở 3 xã biên giới đặc biệt khó khăn là Mù Cả, Tá Bạ và Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu) đã đến 32 điểm bỏ phiếu để làm nghĩa vụ công dân của mình: Lựa chọn các đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới trưa cùng ngày, công tác bầu cử sớm cơ bản đã hoàn thành.

Đồng bào ở bản Ma Ky, xã Mù Cả đi bỏ phiếu về.

“Tại 3 điểm đồng bào Mông di cư tự do đến là Khu Ma Thấp, Khu Ma Cao và Khù Nhò, với 42 cử tri, đến 9 giờ 30 cũng đã bỏ phiếu xong”, Chủ tịch UBND xã Mù Cả, Pò Khừ Xá cho biết.

Cử trí cuối cùng ở bản Ma Ky bỏ phiếu.

Hiện nay, tại 9 điểm bầu cử ở xã Mù Cả các tổ bỏ phiếu đang tập trung kiểm phiếu.

Hoàn thành quyền công dân.

Cụ Pò Xì Pu, 80 tuổi ở bản Ma Ky bị ốm, nên được bỏ phiếu lưu động tại nhà.

Trọng Thủy
Đồng bào dân tộc ở Mường Tè nô nức đi bầu cử sớm
Đồng bào dân tộc ở Mường Tè nô nức đi bầu cử sớm

Đúng 7 giờ sáng nay 15/5, gần 6.000 cử tri là đồng bào Hà Nhì, Mông, La Hủ ở 3 xã biên giới đặc biệt khó khăn là Mù Cả, Tá Bạ và Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu) đã đến 32 điểm bỏ phiếu để làm nghĩa vụ công dân của mình: Lựa chọn các đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN