Các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt tắt đèn

Tối 30/3, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt tắt đèn trong thời gian từ 20h30 đến 21h30, nhằm hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất 2019” với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất – Save Energy Save Earth”.

Chú thích ảnh
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Hà Nội tham gia lễ phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

* Ninh Thuận: Tối 30/3, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất 2019” với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất - Save Energy Save Earth” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao giải Việt dã hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Trước đó, tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền về Giờ Trái đất năm 2019, dọn vệ sinh môi trường, lắp đặt thùng rác nơi công cộng, tổ chức Giải việt dã năm 2019; đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành bằng xe đạp trên các tuyến phố chính tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức về ý nghĩa của hoạt động Giờ Trái đất.

* Hòa Bình: Tối 30/3, Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp cùng Công ty Điện lực Hòa Bình tổ chức Chương trình hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019 với chủ đề "Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất". Bên cạnh hoạt động tắt đèn, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: In dấu vân tay cam kết tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; tắt các thiết bị chiếu sáng...

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tham gia hoạt động hưởng ứng đạp xe diễu hành trên các tuyến phố nhằm tuyên truyền, kêu gọi nhân dân cùng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

*Hải Dương: Ngày 30/3, Sở Công Thương - Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên điện lực Hải Dương đã tổ chức Lễ phát động và diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Hải Dương bấm nút phát động chiến dịch Giờ Trái đất tại Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Các lãnh đạo Sở Công Thương, các ban, ngành trong tỉnh và hàng trăm đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành bằng xe đạp trên các tuyến phố chính với mục đích góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Cũng dịp này, Tỉnh đoàn Hải Dương đã ra mắt 5 đội thanh niên tình nguyện hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương Hải Dương cho biết, nhiều hoạt động thiết thực tiết kiệm điện đã và đang được triển khai, như: chương trình gia đình tiết kiệm điện, trường học tiết kiệm điện, hỗ trợ khách hàng mua và sử dụng bình đun nước năng lượng mặt trời, hỗ trợ hộ nghèo và các gia đình chính sách thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm điện, cải tạo hệ thống dây điện trong nhà...

Đồng thời, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, ngành công thương, điện lực Hải Dương đã treo băng rôn, thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cơ sở kêu gọi người dân tắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện.

* Bình Thuận: Tối 30/3, tại công viên Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết, Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp với Điện lực tỉnh tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 với sự tham gia của gần 500 đoàn viên, thanh niên.

Đúng 20 giờ 30 phút, cùng với nghi thức bấm nút tắt điện, nhiều hệ  thống đèn chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường lớn, công viên trong trung tâm thành phố Phan Thiết được tắt. Nhiều hộ gia đình, các ký túc xá trường học, khu vui chơi… cũng thực hiện tắt một số thiết bị không cần thiết.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên thu gom túi ni lông, rác thải nhựa, vỏ sò… trên gần 1,5 km bờ biển, góp phần giữ gìn cảnh quan tự nhiên của bãi biển Đồi Dương (Phan Thiết, Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, các khu du lịch, resort, nhà hàng, khách sạn... tại khu vực “thủ đô resort” Hàm Tiến - Mũi Né cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Bên cạnh việc treo băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền, kêu gọi nhân viên và khách du lịch thực hiện tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất, nhiều resort còn tổ chức tắt một số bảng đèn trang trí, hộp đèn quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết vào Giờ Trái đất. 

Cũng trong sáng nay 30/3, gần 200 đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Thuận đã ra quân thu gom rác thải, làm vệ sinh hơn 1,5 km dọc bờ biển Đồi Dương và diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Phan Thiết.

* Đắk Lắk: Tối 30/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tỉnh đã tổ chức hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019, thu hút gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

* Kiên Giang: Tối 30/3, tại Trung tâm hành chính huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang diễn ra lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019.

Chú thích ảnh
Người dân Kiên Giang thắp nến hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên  và người dân đã tham dự. Kết quả các năm qua tuy còn khiêm tốn, song từng bước đã tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Thanh Hóa: Tối ngày 30/3, tại Quảng trường Lam Sơn, đã diễn ra Lễ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019. Chương trình năm nay có sự tham gia của trên 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công an, người lao động Công ty điện lực Thanh Hóa tham gia.

Chú thích ảnh
Chương trình ca nhạc tại lễ hưởng ứng Giờ Trái đất 2019 tại Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Trước đó, chiều ngày 30/3, gần 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đạp xe diễu hành trên các tuyến đường chính tại thành phố Thanh Hóa nhằm tuyên truyền đến người dân sử dụng các biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, sinh hoạt và cổ động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019...

Nhóm PV (TTXVN)
Tiết kiệm hơn 900 triệu đồng trong 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất
Tiết kiệm hơn 900 triệu đồng trong 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Theo thông tin từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn của sự kiện Giờ Trái đất 2019 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019), trên phạm vi cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 492.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 917 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN