Lang Biang - Đà Lạt quyết tâm giữ rừng gắn với phát triển nông nghiệp xanh
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, một trong những nhiệm vụ quan trọng đã thực hiện là đầu tư trí tuệ góp ý hiệu quả vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất. Đại hội đã thông qua nghị quyết với mục tiêu xây dựng phường Lang Biang - Đà Lạt phát triển toàn diện, đến năm 2030 phường phát triển trở thành nơi đáng đến, xanh, thân thiện và giàu bản sắc.
Đại hội xác định 11 chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ gồm: Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm 5-10%; thu nhập bình quân đầu người so với năm 2025 tăng 20 - 25 %; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Hằng năm có trên 90% tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả chỉ đạo trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hiệu quả đất đai, khoáng sản, nguồn nước gắn với bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp gắn kết với nông nghiệp, du lịch theo hướng chọn lọc, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường.
Cùng với đó, phường tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng y tế, chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý quy hoạch; xây dựng cơ sở hạ tầng; đảm bảo trật tự xây dựng…
Phường Lang Biang - Đà Lạt được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 7 (thuộc thành phố Đà Lạt cũ) và thị trấn Lạc Dương, xã Lát (thuộc huyện Lạc Dương cũ). Phường có diện tích tự nhiên 322,66 km2, dân số 40.041 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 24,49%, với địa bàn rộng, đa dạng về điều kiện tự nhiên và xã hội. Hiện, diện tích giao khoán quản lý, bảo vệ rừng được duy trì, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện đều được nhận khoán, quản lý bảo vệ rừng. Địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng theo kế hoạch phát động trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, phủ xanh đất trống, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, góp phần giữ vững độ che phủ rừng đạt 73,58 %.
Trước đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lang Biang – Đà Lạt gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ có 10 thành viên. Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương cũ) được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt.
Xây dựng phường Quảng Phú trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 người; đồng chí Bùi Ngọc Ảnh, Thành ủy viên được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2025-2030.
Chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Quảng Phú đã đạt được. Thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững, gắn với quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng mong muốn, phường Quảng Phú khai thác hiệu quả các tiềm năng ven biển, ven sông; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đất đai; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp sạch; chăm lo phát triển và nâng cao chất lượng văn hóa, văn nghệ và thể thao cộng đồng; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, giảm nghèo bền vững.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quảng Phú ra mắt Đại hội. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng được hình thành bởi hai xã: Tam Phú, Tam Thanh và phường An Phú, thành phố Tam Kỳ cũ. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường đặt mục tiêu: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 10%/năm trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt bình quân trên 12%/năm. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 phấn đấu trên 100 triệu đồng...
Trên cơ sở không gian lãnh thổ phát triển, thời cơ vận hội mới, nhất là định hướng, cơ chế chính sách phát triển cực tăng trưởng phía Nam của thành phố Đà Nẵng, phường Quảng Phú sẽ tiến hành rà soát, cập nhật và điều chỉnh toàn bộ quy hoạch phát triển đô thị của phường nhằm đảm bảo sự đồng bộ với việc điều chỉnh địa giới hành chính và định hướng phát triển không gian đô thị theo tầm nhìn chiến lược mới của thành phố Đà Nẵng…