Bốn Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/2/2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/02/2018 đối với một số cán bộ.

Ông Lê Lương Minh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đang biệt phái làm Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ảnh: TTXVN

Một số cán bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2018 gồm: Ông Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác làm Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Bang Nga.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nghỉ hưu từ 1/2.

Cùng đó, ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nghỉ hưu trong đợt này.
Theo Chinhphu.vn
Cần xem xét thận trọng khi tăng tuổi nghỉ hưu
Cần xem xét thận trọng khi tăng tuổi nghỉ hưu

Những ngày gần đây, câu chuyện tăng hay không tăng tuổi nghỉ hưu đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN