Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Cán bộ Cục Nghệ thuật biểu diễn sai nghiệp vụ sơ đẳng

Chiều 13/6, ngay sau phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn. Bộ trưởng xin nhận trách nhiệm người đứng đầu về sự việc ở Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng cục Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, thời gian qua, Bộ đã đạt được nhiều kết quả trong quản lý, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế chưa đáp ứng kỳ vọng nhân dân và cử tri.

Bộ trưởng cho biết, những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại vụ việc Tổng cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng cục Du lịch cho dù nguyên nhân gì cũng là điều đáng tiếc.

Bộ trưởng nhận trách nhiệm người đứng đầu với những sự việc vừa qua và cho rằng đây là bài học sâu sắc: "Chúng tôi sẽ quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, kiện toàn cán bộ, phương pháp đều hành để công tác quản lý hiệu quả hơn", Bộ trưởng nói.

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) về năng lực cán bộ trong việc cập nhật bài hát ở Cục Nghệ thuật biểu diễn, hay việc tham mưu ký rồi lại thu hồi văn bản ở Tổng cục Du lịch, Bộ trưởng Thiện chia sẻ: "Sự việc xảy ra trước hết là do năng lực cán bộ, nếu tốt đã không như vậy".

Ông Thiện giải thích: “Việc cập nhật 342 bài hát lên website của Cục Nghệ thuật biểu diễn là những cái sai không đáng có, sai nghiệp vụ rất sơ đẳng trong quản lý nhà nước. Vì không ai yêu cầu cập nhật thì lại làm, hơn nữa lại cập nhật vào mục cấp phép".

"Chúng tôi đã nhận trách nhiệm, đã đề ra giải pháp, kiểm điểm nguyên nhân, từ đó có giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, cần thiết thì có sự điều chuyển", Bộ trưởng nói.

Trang Thu/Báo Tin tức
Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về quy hoạch khu du lịch Sơn Trà
Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về quy hoạch khu du lịch Sơn Trà

Ngày 29/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký văn bản số 3917/UBND-SXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN