Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%

Giải trình trước Quốc hội chiều 9/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% là cao nhưng có cơ sở để phấn đấu với điều kiện tất cả chúng ta phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cả người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ quyết tâm giữ mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% vì: Thứ nhất, đây là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cũng như Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Đây là năm bản lề quan trọng để tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Thứ hai, nhu cầu của chúng ta là phát triển nhanh để chống tụt hậu với các nước trong khu vực. Thứ 3, tạo nguồn lực phát triển cho giai đoạn sau, cũng như tạo sự ổn định cho các chỉ tiêu kinh tế lớn như nợ công, thu ngân sách, tạo việc làm, chi cho an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ vẫn giữ quan điểm không tăng trưởng bằng mọi giá và không đánh đổi môi trường hay bất ổn kinh tế vĩ mô để đổi lấy tăng trưởng. Cơ sở để đưa ra con số tăng trưởng 6,7% cho năm 2017 là bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thuận lợi hơn. Trong nước, nông nghiệp thuận lợi hơn so với năm 2016. Công nghiệp chế biến chế tạo có tăng trưởng tích cực, có thể đạt 13%. Xuất khẩu có khả năng đạt 10% trong năm nay. Tiêu dùng có khả năng tăng 10%, dịch vụ tăng 7,19%.

Mặt khác, nhiều dự án đầu tư từ ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ. Một số dự án lớn đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng sẽ đóng góp thêm vào tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm.

Liên quan đến việc khai thác thêm 1 triệu tấn dầu để đạt mục tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết: Năm 2016 chúng ta đã khai thác được 15,2 triệu tấn dầu. Kế hoạch đầu năm dựa trên khả năng khai thác và chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều rộng kết hợp chiều sâu, chú ý đến chất lượng tăng trưởng, không khai thác quá mức nên Chính phủ xây dựng kế hoạch khai thác 12,8 triệu tấn.

"Tuy nhiên, trước tình hình giá dầu phục hồi tốt và khả năng có thể khai thác được nên Chính phủ quyết định tận dụng cơ hội khai thác thêm 1 triệu tấn dầu. Điều này chúng tôi thấy rằng cũng tốt cho tăng trưởng chứ không đến mức tăng trưởng quá mức hay cạn kiệt", Bộ trưởng Dũng cho hay.

Về giải pháp, Chính phủ đã xây dựng Chỉ thị 24 để cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng ngành, các bộ ngành sẽ xây dựng cụ thể mục tiêu tăng trưởng cho ngành mình. Giải pháp lâu dài là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải cách thể chế, tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước. Giải pháp ngắn hạn thực hiện ngay là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện.

"Mục tiêu tăng trưởng 6,7% được cho là cao nhưng Chính phủ cho rằng có cơ sở để phấn đấu, với điều kiện tất cả phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cả người dân và doanh nghiệp", Bộ trưởng chốt lại.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức
Đại biểu Quốc hội: Cần nhìn nhận lại trụ cột kinh tế, chú trọng chất lượng tăng trưởng
Đại biểu Quốc hội: Cần nhìn nhận lại trụ cột kinh tế, chú trọng chất lượng tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng GDP của Quý I chỉ đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ nhiều năm đã khiến nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại năm 2017 sẽ khó đạt mục tiêu tăng 6,7% mà Chính phủ đã đề ra. Tuy nhiên, theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, chỉ tiêu tăng trưởng được coi là quan trọng nhưng chất lượng tăng trưởng mới quan trọng hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN