Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và chúc Tết tại Bình Phước

Sáng 9/1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Phước nhân chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và chúc Tết Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. 

Tham gia Đoàn công tác có: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 7… Tiếp đoàn, về phía tỉnh Bình Phước có bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

Phát biểu chúc Tết lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng được trở lại vùng đất Bình Phước, nơi ông từng hành quân trên mặt trận giải phóng miền Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết rất ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh nhà; đặc biệt thu ngân sách của địa phương trong năm 2019 đạt hơn 9.000 tỉ đồng. Đây là dấu mốc mới rất phấn khởi, góp phần vào đời sống của nhân dân có mức thu nhập bình quân trên 62 triệu đồng/người/năm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng với những kết quả đạt được trong nhiệm vụ kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh, quân sự, quốc phòng, đặc biệt là công tác đối ngoại quân sự năm 2019, tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm để bước vào năm 2020, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước gặt hái thêm nhiều thành tựu mới. Bộ trưởng nhận thấy, chính quyền các cấp với nhiều cán bộ trẻ có nhiều tâm huyết, đặt quyết tâm rất cao trong phát triển kinh tế - xã hội, chắc chắn Bình Phước đạt thu ngân sách năm 2020 hơn 10.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước cần phát huy tốt thế mạnh đạt được, xây dựng Bình Phước trở thành tỉnh phát triển bền vững, xứng tầm vùng kinh tế năng động ở Đông Nam Bộ, góp phần vào giữ vững an ninh, quốc phòng và hòa bình trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, Bộ trưởng chúc  Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc Tết  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Bà Tuệ Hiền cho biết, đón Xuân Canh Tý 2020, tỉnh Bình Phước đạt 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cao nhất trong 5 năm trở lại đây, đặc biệt là thu ngân sách vượt 9.000 tỉ đồng. Đây là tiền đề giúp tỉnh nhà tiếp tục phát triển trong năm 2020.

Chuẩn bị Tết năm nay, tỉnh đã huy động nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương bảo đảm 6.200 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, tổng trị giá 3,1 tỉ đồng. Các huyện, thị, thành phố tặng quà Tết cho các đối tượng trị giá 12 tỉ đồng. Tiền cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, dự kiến khoảng 1, 4 -1,5 triệu đồng/người.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao 100 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước năm mới giành nhiều thành tích mới.

*Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm Bộ Tư lệnh Bình Đoàn 16 đóng chân trên địa bàn Bình Phước. Chúc các cán bộ, chiến sĩ Binh Đoàn 16 đón Tết đầm ấm, đầy đủ, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Binh Đoàn 16 với chức năng nhiệm vụ là đơn vị quốc phòng kết hợp với kinh tế, cần xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh về quốc phòng an ninh, vừa làm kinh tế giỏi để giữ vững vị trí chiến lược quan trọng trên địa bàn Nam Đắk Lắk và Bình Phước.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 8/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm; nhân dân xã Bảo Lâm, huyện biên giới Cao Lộc; Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn và nhân dân xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN