Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 5/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG). 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam thăm Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khi đón đoàn, Phó Tư lệnh JCG Nobukazu Nagai bày tỏ vinh dự được đón Bộ trưởng Tô Lâm tới thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đánh giá cao sự phối hợp của Nhật Bản và Việt Nam trong đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, ông Nagai mong muốn thời gian tới hai lực lượng đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Về phần mình, Bộ trưởng Tô Lâm đã bày tỏ vui mừng khi có cơ hội tới thăm JCG và thị sát tàu tuần tra ven biển Matsunami của lực lượng này. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến JCG nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập của lực lượng này (1/5/1948-1/5/2023), đồng thời bày tỏ hy vọng JCG sẽ ngày càng phát triển và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản giao phó. 

Tại Nhật Bản, JCG có chức năng: Tuần tra lãnh hải, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế; Đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển, bảo vệ tài nguyên biển; Tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; Điều hành giao thông; Ứng phó với thảm họa, thiên tai; Nghiên cứu hải dương học, sinh thái học, chống ô nhiễm môi trường biển. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tô Lâm thị sát tàu tuần tra ven biển Matsunami của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát

Tại Việt Nam, Bộ Công an có lực lượng Cảnh sát Đường thuỷ với chức năng, nhiệm vụ tương đồng như JCG gồm: Phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thuỷ và ven biển; Tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông; Tham gia cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với các thảm họa, thiên tai. 

Vì vậy, thời gian tới, hai lực lượng nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, hỗ trợ đào tạo cán bộ; tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp để trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra kiểm soát giao thông, phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó, xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy, ven biển.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã rời thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Thanh Tùng - Đức Thịnh (TTXVN)
Việt Nam và Nhật Bản nhất trí hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm
Việt Nam và Nhật Bản nhất trí hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ngày 4/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Takeaki Matsumoto và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Saito, đồng thời làm việc với Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Toshihiro Toyoda.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN