Bộ Quốc phòng Việt Nam chúc mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/1, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam dẫn đầu đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Lào tại thủ đô Viêng Chăn chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949 – 20/1/2024).

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn vui mừng nhận thấy, trong 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quân đội Nhân dân  Lào đã cùng nhân dân các dân tộc Lào vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến đấu, xây dựng lực lượng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, khẳng định vị thế, vai trò trên trường khu vực và quốc tế.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào trong thời gian qua tiếp tục được hai bên thúc đẩy, triển khai hiệu quả, đặc biệt trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn (nhất là đoàn cấp cao), đào tạo nhân lực, tuyên truyền về quan hệ đoàn kết giữa hai nước và hai quân đội, quản lý và bảo vệ biên giới; bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở các văn kiện đã ký kết.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chuyển thư chúc mừng của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tới Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Nhân dịp này, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trân trọng chuyển thư chúc mừng của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Đại tướng Chansamone Chanyalath.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đại tướng Chansamone Chanyalath cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân  Lào; nhấn mạnh trong suốt quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Lào luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam. Đại tướng Chansamone Chanyalath cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Việt Nam luôn đồng hành cùng sự lớn mạnh và phát triển của Quân đội Nhân dân Lào
Việt Nam luôn đồng hành cùng sự lớn mạnh và phát triển của Quân đội Nhân dân Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 18/1, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán do Đại sứ Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Lào và Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội Nhân dân Lào ở thủ đô Viêng Chăn chúc mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN