Bộ Quốc phòng huy động tối đa lực lượng tìm phi công Su-30

Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường tìm kiếm phi công còn lại của máy bay Su-30 MK2 mất liên lạc với nỗ lực cao nhất, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm.

Tàu biên phòng BP-34-98-01 đưa phi công Nguyễn Hữu Cường cập cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo thông tin từ Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng tại Cửa Lò, Nghệ An, đến 11 giờ sáng 15/6, Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường, Phó Phi đội trưởng, Phi đội 1 lái máy bay Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 đã được tàu của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp nhận, đưa vào bờ an toàn với sức khỏe và tinh thần ổn định, chỉ bị xây xước nhẹ ở tay.

Trong ngày 15/6, Bộ Quốc phòng đã huy động hàng chục máy bay, nhiều tàu thuyền của các lực lượng Phòng không Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển cùng các lực lượng của Quân khu 4, Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và toàn bộ phương tiện, lực lượng ngư dân các tỉnh miền Trung tiếp tục tăng cường tìm kiếm với nỗ lực cao nhất tại khu vực Thượng tá Trần Quang Khải, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 923 nhảy dù, tập trung vào tọa độ 19032 phút 52N-1060 26N-Đông Nam Sầm Sơn 60 km, đồng thời mở rộng khu vực vực tìm kiếm.

TTXVN/Tin Tức
Một phi công Su-30 gặp nạn về đất liền an toàn
Một phi công Su-30 gặp nạn về đất liền an toàn

Đúng 13 giờ 30 phút ngày 15/6, tàu BP 34-9801 của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã đưa phi công Nguyễn Hữu Cường, một trong hai phi công lái chiếc Su30-MK2 số hiệu 8585 gặp nạn được cứu sống đã về đến cảng của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, trong sự vui mừng khôn xiết của đồng đội và nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN