Bình Thuận bầu đủ số lượng đại biểu, đảm bảo cơ cấu thành phần 

Sáng 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hoài Anh (đầu tiên, bên phải), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được các địa phương triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông và thông tin liên lạc trong Ngày Bầu cử được bảo đảm, thông suốt. Nhân dân trong tỉnh tin tưởng những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Trong Ngày Bầu cử, toàn tỉnh có 1.004.662 cử tri đi bầu cử, đạt 99,90%, trong đó huyện Phú Quý và Hàm Thuận Nam có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Đây là tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả cho thấy, tỉnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương. Cử tri tỉnh Bình Thuận đã bầu đủ 53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đại biểu nữ chiếm 28,3%, đại biểu tái cử chiếm 49,06%. Các huyện, thị xã, thành phố đã bầu đủ 339 đại biểu HĐND cấp huyện. Ở cấp xã có 2.992/3.016 đại biểu được bầu. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại.

Dịp này, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Bình Thuận và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND: Lạng Sơn có 4.335 đại biểu trúng cử
Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND: Lạng Sơn có 4.335 đại biểu trúng cử

Theo Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn ngày 26/5 về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Lạng Sơn có 4.335 đại biểu trúng cử, trong đó có 1.201 đại biểu nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN