Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quận Ba Đình cần có báo cáo đánh giá toàn diện tình hình dịch COVID-19

Chỉ đạo cụ thể về công tác phòng dịch trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu quận Ba Đình xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện tình hình dịch và phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, để tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra.  

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đó, các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những cách làm hay, mô hình hiệu quả để kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng; đồng thời chấn chỉnh, xử lý kịp thời những tập thể, cá nhân có biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã duy trì sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Kết quả đạt được là trong hai tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội quận tiếp tục phát triển tích cực, trong đó thu ngân sách đạt hơn 1.200 tỷ đồng, vượt 17,3% dự toán. Hiện nay, quận đang tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, kiên quyết không để dịch lây lan trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong ngày 9/3, qua kiểm tra danh sách các hành khách người nước ngoài trên máy bay, quận đã phát hiện thêm 3 người đi cùng chuyến bay VN0054 (chuyến bay đã có 12 người mắc COVID-19, trong đó có bệnh nhân số 17 và bệnh nhân số 21) đang lưu trú trên địa bàn quận Ba Đình. Cụ thể, hai vợ chồng người Anh ở khách sạn Hoa Hồi (số 22 Quán Thánh) đã tiếp xúc gần với người nghi nhiễm (F2) là 21 người, tiếp xúc với người có tiếp xúc với F2 (F3) là 15 người. Trường hợp còn lại là một người Nhật Bản lưu trú tại tòa nhà Lotte (54 Liễu Giai) đã tiếp xúc F2 với 11 người. Hiện quận Ba Đình đang tiếp tục tổ chức rà soát các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran... và những người đi từ vùng có dịch vào Việt Nam chưa qua 14 ngày để thực hiện giám sát, theo dõi y tế, kịp thời cách ly theo quy định.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hà Nội tặng quà cho nhân dân phường Trúc Bạch; khẳng định cán bộ và nhân dân phường Trúc Bạch và quận Ba Đình đã làm rất tốt công tác phòng dịch trong thời gian qua và có đóng góp lớn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 chung của toàn thành phố.

Đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng quận Ba Đình đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng chống dịch. Đồng thời, quận đã có những giải pháp vào cuộc quyết liệt, nhanh, kịp thời ứng phó với ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn. Hiện cả 4 ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 đều ở phường Trúc Bạch (quận Ba Đình). Tuy nhiên, bệnh nhân số 21 (N.Q.T) có quá trình đi lại tiếp xúc lớn hơn nhiều so với bệnh nhân số 17 (N.H.N), các trường hợp mà bệnh nhân này tiếp xúc lại nằm rải rác trên khắp các quận của thành phố nên đây là một khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Liên quan đến thông tin về việc một số trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà nhưng không chấp hành nghiêm, vẫn đi ra ngoài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phải tăng cường giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời có cơ chế thông báo để nhân dân trên địa bàn cùng giám sát. "Kinh nghiệm cho thấy chỉ khi có cơ chế dùng các chế tài văn hóa tại cơ sở để người dân giám sát, cụ thể là để hàng xóm giám sát hộ gia đình trong diện cách ly thì mới đạt hiệu quả cao nhất" - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của quận Ba Đình từ cơ sở cho đến cấp quận đã có các giải pháp cụ thể, căn cơ, qua đó tạo được niềm tin cho người dân và xã hội. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, qua tập hợp báo cáo tình hình dư luận từ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ban Dân vận Thành ủy cho thấy, người dân đều đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. "Mặc dù vừa qua Hà Nội ghi nhận 4 bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 và đều ở trên địa bàn quận Ba Đình nhưng thành phố và quận đã vào cuộc kịp thời, phối hợp trơn tru, tận dụng được "giờ vàng" để tổ chức cách ly và các biện pháp ngăn chặn khác",  Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chỉ đạo cụ thể về công tác phòng dịch trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu quận Ba Đình xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện tình hình dịch và phòng, chống dịch trên địa bàn. Đối với những người bị cách ly trên địa bàn, trong đó có những người dân ở phố Trúc Bạch, quận phải bám sát, cung cấp đầy đủ  vật chất cho người dân, có biện pháp tuyên truyền, động viên tinh thần để người dân yên tâm hợp tác cách ly, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Văn Cảnh - Nguyễn Thắng (TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình công tác phòng, chống dịch COVID -19
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình công tác phòng, chống dịch COVID -19

Sáng 10/3/2020, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về công tác phòng, chống dịch Covid -19; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 2020; công tác chỉ đạo đại hội cơ sở; kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN