Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ chủ chốt là chủ thể chính thực hiện nghị quyết

Ngày 25/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến các cán bộ chủ chốt để học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thông tin, quán triệt Nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt Nghị quyết.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã thông tin, quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Theo Bí thư Thành ủy, văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Phân tích nguyên nhân đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của thành phố Hà Nội trong năm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI cũng như vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Thủ đô, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với tinh thần "Hà Nội vì cả nước và cùng cả nước".

Phân tích những tồn tại, hạn chế, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, mặc dù kinh tế Thủ đô đạt được nhiều kết quả nổi bật nhưng cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu; chính sách thu hút nhân tài chưa thực sự hiệu quả... Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đề ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý quan tâm đến vấn đề kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng sản xuất, nhất là các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, công viên phần mềm...; chú ý tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số. Đối với các chỉ tiêu - 100% người dân ngoại thành được sử dụng nước sạch; vận tải công cộng đáp ứng 30 - 35% nhu cầu đi lại, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng đây là thách thức lớn đòi hỏi sớm có giải pháp khả thi.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Về những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá thời gian tới, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh tới 3 khâu đột phá: quy hoạch phải lấp đầy các quy hoạch phân khu; tiến tới thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch vùng Thủ đô và cập nhật các quy hoạch khác, tạo đột phá trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Đối với việc tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đang triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tiến tới sẽ không còn Hội đồng nhân dân cấp phường. Tới đây, thành phố cũng sẽ thử nghiệm mô hình kinh tế chia sẻ... Để đào tạo nguồn nhân lực, thành phố sẽ có chính sách tuyển chọn nguồn nhân lực cử đi đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực chuyên gia để quay về chung sức phát triển Thủ đô.

Tại hội nghị, trao đổi về những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cán bộ chủ chốt thành phố là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Vì thế, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững, sẽ làm chệch hướng. Do đó, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết.

“Không chỉ học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết tại hội nghị này, sau đây, các cấp ủy Đảng cần phải nghiên cứu sâu từng lĩnh vực. Tôi cũng đề nghị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong biên soạn từ nội dung Nghị quyết thành các giáo trình để bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt các cấp thành phố, nhất là các lớp cán bộ nguồn sẽ được tổ chức tới đây”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tuyết Mai (TTXVN)
Chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng tại Nghệ An bám sát thực tế
Chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng tại Nghệ An bám sát thực tế

Sáng 14/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN